Việt Nam có thêm huy chương ở môn nhảy cầu

H. Long

(Dân trí) - Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh thi đấu xuất sắc để giành huy chương bạc (HCB) ở nội dung nhảy cầu mềm 3 mét vào chiều nay (9/5).

Trong ngày thi đấu hôm qua (8/5), các tuyển thủ nhảy cầu đã mang về hai tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao ở SEA Games 31. Cụ thể VĐV Ngô Phương Mai giành huy chương đồng ở nội dung cầu mềm 1 mét. Cặp đôi Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh giành HCB nội dung cầu mềm 3m đôi nam.

Việt Nam có thêm huy chương ở môn nhảy cầu - 1

Cặp đôi Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh tranh tài ở nội dung cầu mềm 3 mét (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều nay (9/5), cặp VĐV Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh đã bước vào tranh tài ở nội dung cầu mềm 3 mét nhưng không thành công. Trong khi đó, Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh bước vào chung kết đôi nữ nội dung cầu mềm 3 mét.

Nội dung này chỉ có 3 đoàn thể thao tham dự nên Việt Nam chắc chắn huy chương đồng. Tuy nhiên, Phương Mai và Hồng Hạnh đã thi đấu xuất sắc để vượt qua cặp đôi của Singapore là Ashlee Tan Yi Xuan/Fong Kay Yian để giành tấm huy chương bạc.

Việt Nam có thêm huy chương ở môn nhảy cầu - 2

Hai VĐV Việt Nam lên bục nhận huy chương (Ảnh: Mạnh Quân).

Giành huy chương vàng ở nội dung này là cặp VĐV người Malaysia, Ng Yan Yee/Ong Ker Ying.

Sau khi hoàn tất phần thi của mình, Phương Mai đã không giấu được sự xúc động. Cô khóc ngon lành và nhận được sự ủng hộ và động viên của ban huấn luyện và các đồng đội.

Việt Nam có thêm huy chương ở môn nhảy cầu - 3

Phương Mai giành tấm huy chương bạc thứ hai ở SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù sao, việc giành tấm huy chương bạc cũng là thành tích tốt với Phương Mai. Ở 3 kỳ SEA Games trước đó, cô chỉ giành tấm huy chương đồng.

Việt Nam có thêm huy chương ở môn nhảy cầu - 4