1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Việt Nam bất ngờ thăng tiến trên BXH FIFA

(Dân trí) - Dù không thi đấu bất kỳ một trận giao hữu nào nhưng ĐT Việt Nam lại lên 1 bậc trên BXH FIFA tháng 4/2010 để xếp thứ 118. Thầy trò HLV Calisto vẫn đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan.

 

Trên BXH FIFA tháng 4/2010, Việt Nam vẫn chỉ có được 231 điểm nhưng họ vươn từ vị trí 119 lên 118, một sự thăng hạng khá bất ngờ. Các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á thế chỗ Gruzia bị trừ tới 15 điểm và tụt 1 bậc.
 
 
Việt Nam bất ngờ thăng tiến trên BXH FIFA - 1

ĐT Việt Nam bất ngờ tăng 1 bậc trên BXH FIFA - Ảnh: Minh Phương

 

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng thứ 2, dưới Thái Lan đang xếp thứ 105 với 294 điểm. Các vị trí tiếp theo ở khu vực này là Singapore (thứ 127, 193 điểm) và Indonesia (thứ 137, 153 điểm).

 

Trên bảng xếp hạng thế giới, Brazil bất ngờ vươn lên dẫn đầu sau 5 tháng liên tục để Tây Ban Nha cầm cờ. Brazil được cộng tới 22 điểm để đạt số điểm là 1611 trong khi các nhà ĐKVĐ châu Âu bị trừ tới 37 điểm (còn 1565 điểm).

 

Bồ Đào Nha bất ngờ tăng 1 bậc để vươn lên vị trí thứ 3 với 1249 điểm (vị trí cao nhất của họ kể từ năm 1993), Hà Lan tụt xuống thứ 4, các vị trí tiếp theo vẫn thuộc về Italia và Đức. Argentina tăng 2 bậc để vươn lên thứ 7 với 1084 điểm.

 

BXH tháng 4 không có nhiều xáo trộn do chỉ có tổng công 5 trận đấu giao hữu diễn ra. Tuy nhiên, thứ hạng các đội sẽ có nhiều thay đổi ở tháng 5 tới khi các ĐTQG thi đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2010.

 

Kim Anh

Theo FIFA