1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao MU không nên bán Di Maria?

(Dân trí) - Những ngày qua xuất hiện thông tin rằng PSG sẵn sàng chi ra số tiền “khủng” để chiêu mộ Di Maria. Mặc dù vậy, chưa chắc quyết định bán tiền vệ người Argentina đã là giải pháp tốt với MU.

Có thực tế không thể phủ nhận rằng Di Maria là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất ở Premier League mùa giải này. Cầu thủ người Argentina gia nhập MU với mức phí kỷ lục lên tới 59,7 triệu bảng nhưng lại không thể chứng tỏ bản thân. Thậm chí, ở thời điểm này, Di Maria còn mất vị trí chính thức vào tay của Juan Mata.

Di Maria trải
qua mùa giải thất vọng

Di Maria trải qua mùa giải thất vọng


Trong bối cảnh đó, PSG đã đưa ra lời đề nghị “không thể cưỡng lại” với MU. Mặc dù con số cụ thể chưa được tiết lộ nhưng theo giới thạo tin, Quỷ đỏ sẽ không lỗ vốn nếu chấp nhận để cầu thủ này cập bến “đại gia” nước Pháp.

Trong kinh doanh, việc đẩy đi “món hàng lỗi” mà không lỗ vốn, đó là thành công. Mặc dù vậy, chưa chắc quyết định bán cựu tiền vệ của Real Madrid đã là giải pháp tốt với MU ở thời điểm này.

Vấn đề lớn nhất của Di Maria là thích nghi với Premier League. So với các giải đấu khác, tính chiến đấu trong những trận đấu ở Premier League rất cao. Hơn nữa, ở Anh, các cầu thủ không được nghỉ Đông. Đó là trở ngại lớn nhất đối với những cầu thủ nước ngoài, lần đầu tiên thi đấu ở Premier League.

Còn nhớ, năm ngoái, khi bàn về lý do sa sút đột ngột của Mesut Ozil, HLV Wenger thừa nhận cầu thủ người Đức “không thể theo kịp Premier League” và cho rằng cầu thủ người Đức cần thêm thời gian.

Di Maria cũng vậy. Không nên “bám” vào việc cầu thủ này tỏa sáng trong giai đoạn đầu mùa giải này để cho rằng tiền vệ người Argentina hợp với lối chơi ở giải đấu này. Ngoài việc HLV Van Gaal “đánh tụt sự thăng hoa” của Di Maria bằng việc sắp xếp không đúng vị trí cầu thủ này, vấn đề thích nghi cũng mang tới trở ngại cho El Fideo.

Tuy nhiên,
bán Di Maria chưa chắc là giải pháp tốt của MU

Tuy nhiên, bán Di Maria chưa chắc là giải pháp tốt của MU


Trong phát biểu gần đây, đích thân Di Maria thừa nhận rằng mình không thể theo kịp với lối chơi của Premier League. Điều đó dẫn đến việc tiền vệ này thường bị đuối sức trong hiệp 2. Rất may, nhờ ý thức được điều này, trong thời gian qua, Di Maria đã bắt đầu tập thể hình với sự giám sát chặt chẽ của HLV thể lực do M.U cắt cử.

Đó là động thái cho thấy Di Maria sẵn sàng “chống lại” cuộc chiến thể lực ở Premier League. Nó đồng thời cũng thể hiện quyết tâm làm lại của Di Maria, cầu thủ từng trải qua giai đoạn đấu tranh đầy khốc liệt ở Real Madrid dưới triều đại Ancelotti trước khi trở thành “ngôi sao sáng” trong chiến công giành chức vô địch Champions League của Real Madrid ở mùa giải trước.

Hơn nữa, nếu bán Di Maria, MU có thể bổ sung Depay (gần như chắc chắn Gareth Bale sẽ không rời Real Madrid). Chưa chắc, tài năng trẻ người Hà Lan đã hơn Di Maria. Đặc biệt, MU rất cần cầu thủ kinh nghiệm như Di Maria để thi đấu ở Champions League mùa giải tới.

Ngoài vấn đề chuyên môn, sự xuất hiện của Di Maria cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho MU. Theo thống kê gần đây, El Fideo chính là cầu thủ bán áo đấu chạy nhất Premier League mùa này, gấp đôi người đứng thứ 2 là Alexis Sanchez.

Chính vì vậy, không hẳn MU đã không thu lại được gì sau mùa giải thất vọng của Di Maria. Với kinh nghiệm thu thập được, cộng thêm khát khao phục hận của cầu thủ này, giới mộ điệu đang chờ đợi cú bật dậy của bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Đôi khi sự kiên nhẫn sẽ mang tới hiệu quả không ngờ!

H.Long