1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao Man Utd không cố gắng lôi kéo Gareth Bale?

Phù Sa

(Dân trí) - Gareth Bale đang hoàn tất thủ tục để trở lại Tottenham dù trước đó Man Utd được coi là điểm đến tốt nhất cho anh. Vậy tại sao Man Utd không quyết tâm để giành được tiền đạo của Real Madrid?

Suốt bảy năm tại Tây Ban Nha, Gareth Bale luôn dính tin đồn trở lại Premier League, Man Utd được xem là điểm đến khả dĩ nhất với cầu thủ người Xứ Wales. 

Thời gian gần đây, tiếp tục rộ lên thông tin Man Utd sẽ mượn Bale từ Real Madrid, tuy nhiên không có gì xảy ra bởi Man Utd đã không thực sự hành động trong thương vụ lôi kéo Bale. Tottenham vào cuộc và tiền đạo người Xứ Wales đang hoàn tất cả các thủ tục để gia nhập đội bóng cũ trong ít giờ tới. 

Vì sao Man Utd không cố gắng lôi kéo Gareth Bale? - 1

Bale đã tới Tottenham để hoàn tất các thủ tục gia nhập đội bóng cũ

Nhà báo James Cooper của Sky Sports News tin rằng trong khi Man United đã quan tâm đến Bale trong quá khứ, nhưng giờ đây họ đã có những cầu thủ đạt tiêu chuẩn cần thiết ở những vị trí ưa thích của Bale. Ngoài ra, Man Utd đang theo đuổi quyết liệt đối với Jadon Sancho vì thế họ không còn quan tâm tới tiền đạo người xứ Wales.

“Tôi nghĩ rằng trong những mùa hè trước, Bale là người có thể phù hợp với đội hình Man Utd”, Cooper cho biết. “Khi tôi nói về Kế hoạch B của Jadon Sancho, Bale là người mà Man Utd đã xem xét. Một hợp đồng cho mượn sẽ rất thú vị, đó cũng là cách để Bale có thể ra sân thi đấu thường xuyên hơn”.

“Bale là một cầu thủ chạy cánh trái. Man Utd không có gặp vấn đề ở cánh này vì Marcus Rashford đang chơi ở đó. Với sự tôn trọng lớn nhất dành cho Bale sau mọi thứ anh ấy đã giành được, nhưng phải nói rằng hai người đang ở những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp. Phải là một người dũng cảm mới đám đẩy Rashford lên băng ghế dự bị và đặt Bale vào đó”.

Nếu so về danh hiệu đạt được, Rashford chưa thể bằng Bale nhưng xét về khả năng cống hiến lâu dài cho Man Utd, Rashford hơn hẳn bởi anh mới 22 tuổi, còn cả tương lai tươi sáng phía trước, trong khi Bale đã 30. Phế bỏ Rashford là phế bỏ tương lai của Man Utd và chắc chắn Ole Gunnar Solskjaer sẽ không bao giờ làm như vậy.

Vì sao Man Utd không cố gắng lôi kéo Gareth Bale? - 2

Van de Beek mới gia nhập Man Utd và cầu thủ này khá đa năng ở tuyến giữa nên Man Utd không cần bổ sung tiền vệ tấn công

“Tương tự, Bale có thể chơi ở vị trí số 10 nhưng Man Utd không cần điều đó, họ có Bruno Fernandes, Donny van de Beek, thậm chí cả Paul Pogba cũng có thể thi đấu ở vị trí này”, Cooper nói thêm. Với việc đã Man Utd đã mua thêm Van de Beek thì họ hiện khá chật chội ở vị trí số 10, đó còn chưa kể Juan Mata và Jesse Lingard, Andreas Pereira. Do vậy Man Utd cũng không cần Bale cho vị trí này. 

Trong khi đó cánh phải cũng phải sở trường của tiền đạo người Xứ Wales. “Có một cuộc tranh cãi rằng Bale có thể chơi ở cánh phải, nơi họ cần anh ấy, nhưng điều đó không phát huy được hiệu quả tốt nhất của Bale”, Cooper nói. 

Ngoài vấn đề vị trí, lương bổng của Bale cũng là trở ngại vô cùng lớn. Cầu thủ này nhận lương khoảng 500 nghìn bảng/tuần. Real Madrid có thể vẫn chịu 50% mức lương trên, nhưng 50% còn lại cũng là con số lớn, chưa thể các điều khoản phụ kèm theo trong hợp đồng.

Vì sao Man Utd không cố gắng lôi kéo Gareth Bale? - 3

Bale (phải) từ lâu đã là mục tiêu theo đuổi của Man Utd

Cooper chỉ ra rằng Man Utd rút bài học kinh nghiệm sâu sắc sau thất bại của Alexis Sanchez, đội bóng thành Manchester chi mức lương khổng lồ cho tiền đạo người Chile và người hâm mộ không thích Man Utd lặp lại điều đó với Bale, người bắt đầu bước qua thời kì đỉnh cao phong độ. Thay vào đó, Man Utd  nên dành tiền để tập trung giữ chân những cầu thủ quan trọng hiện tại trong đội hình.

“Bale tới Man Utd, điều đó sẽ tốt thôi, xét khía cạnh tầm vóc cầu thủ của cầu thủ, nhưng cũng sẽ có những người hâm mộ Manchester United nghĩ rằng đội bóng đã loại bỏ một cầu thủ có vấn đề như Alexis Sanchez, loại bỏ được khoảnh lương phí phạm để cho phép phát triển những cầu thủ trong đội như của Dean Henderson”.

“Tôi nghĩ rằng sẽ có một bản hợp đồng mới dành cho Paul Pogba, bởi vấn đề của Sanchez đã giải quyết xong xuôi. Sẽ có một số người hâm mộ nghĩ rằng Man Utd không cần phải làm điều đó một lần nữa, đội bóng không cần phải chi lớn cho một cầu thủ mà người đó không phải là cầu thủ số một trong đội hình”.

Với tất cả các lý do ở trên, có thể hiểu vì sao Man Utd không có hành động trong việc lôi kéo Bale về Old Trafford.