Vì sao đội tuyển Morocco thay thủ môn trước giờ thi đấu với Bỉ?

Kim Anh

(Dân trí) - Sự cố bất ngờ đã xảy ra khi trước giờ thi đấu với Bỉ ở bảng F World Cup 2022, HLV Walid Regragui của Morocco thay thủ môn Yassine Bounou.

Highlight Bỉ 0-2 Morocco

Trước trận đấu với Bỉ, thủ môn Bonnou xuất hiện từ trong đường hầm và đi ra sân cùng toàn đội Morocco. Anh hoàn tất bài khởi động và còn hát quốc ca cùng cả đội. Tuy nhiên khi trận đấu diễn ra, thủ thành này bị thay thế bởi Munir.

HLV Regragui của Morocco giải thích về quyết định này: "Yassine Bounou có một va chạm ở trận gặp Croatia và cảm thấy không khỏe. Chúng tôi muốn Bonnou thi đấu trước Bỉ cho đến tận những phút cuối cùng nhưng sau khi khởi động, cậu ấy cảm thấy không ổn và được thay thế bằng một người khác.

Vì sao đội tuyển Morocco thay thủ môn trước giờ thi đấu với Bỉ? - 1

Yassine Bounou (1) bất ngờ được thay thế bằng Munir (12) trước trận đấu Morocco gặp Bỉ (Ảnh: Goal).

Nếu muốn thi đấu trong đội hình của tôi, các cầu thủ phải đạt 100% thể trạng và Bonnou hiểu điều đó. Cậu ấy nhường vị trí của mình cho Munir, người đã có một trận đấu tuyệt vời trước Bỉ".

Thủ thành Munir chơi tròn vai trong ngày thay thế Bonnou bắt chính ở trận gặp Bỉ. Đội bóng châu Âu tung ra 10 cú sút trong cả trận, có 4 lần bóng đi trúng đích nhưng đều bị Munir cản phá thành công.

Thủ môn Bonnou đang thi đấu cho Sevilla, bắt 47 trận cho tuyển Morocco từ khi ra mắt vào năm 2013. Munir cũng là một thủ môn giàu kinh nghiệm khác của Morocco với 44 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia từ năm 2015.

Morocco đã tạo cú sốc lớn khi đánh bại Bỉ 2-0 nhờ công Romain Saiss và Zakaria Aboukhlal, qua đó dẫn đầu bảng F World Cup 2022 với 4 điểm/2 trận. Nếu không thua Canada ở lượt trận cuối cùng, Morocco sẽ ghi tên mình vào vòng 1/8.