1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao C.Ronaldo vươn lên ghi bàn số 1 mọi thời đại nhanh tới vậy?

H.Long

(Dân trí) - Nhiều người vẫn chưa hiểu vì sao C.Ronaldo cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại nhanh tới vậy khi chỉ vài ngày trước, người ta vẫn cho rằng CR7 kém xa Josef Bican.

Sau khi lập cú đúp vào lưới Udinese ở vòng đấu trước tại Serie A, C.Ronaldo đã ghi được 758 bàn thắng. Theo đó nhiều chuyên trang thống kê đã chỉ ra rằng siêu sao người Bồ Đào Nha đã vượt qua thành tích ghi bàn của "Vua bóng đá" Pele trong các trận đấu chính thức.

Thế nhưng, ở thời điểm đó, các trang này vẫn khẳng định C.Ronaldo vẫn kém xa người dẫn đầu là cố huyền thoại Josef Bican, người được cho là đã ghi 805 bàn.

Vì sao C.Ronaldo vươn lên ghi bàn số 1 mọi thời đại nhanh tới vậy? - 1

C.Ronaldo vươn lên trở thành cây săn bàn số 1 mọi thời đại với 759 bàn, ngang với cố huyền thoại Josef Bican

Thế nhưng, điều khá bất ngờ là ngay sau khi ghi bàn giúp Juventus chiến thắng trước Sassuolo vào đêm qua, C.Ronaldo đã được nhiều trang như Squawka, Goal, MisterChip cho rằng cân bằng thành tích ghi bàn của Josef Bican với 759 bàn thắng.

Vậy vì đâu có sự "vênh lên" khá nhiều như vậy?

Cụ thể, theo lý giải của tờ Goal, trước nay, người ta căn cứ kỷ lục ghi bàn của cố huyền thoại Josef Bican dựa trên thống kê của Cơ quan thu thập dữ liệu bóng đá quốc tế (RSSSF). Cơ quan này công nhận cố huyền thoại người Áo đã có được 805 bàn thắng trong các trận đấu chính thức và 1468 bàn thắng ở các trận giao hữu.

Tuy nhiên, theo Squawka hay Goal thì con số 805 bàn thắng của Josef Bican tính cả những trận trong màu áo đội trẻ (ở cấp độ CLB và quốc gia). Thực tế, nếu chỉ tính từ khi ông thi đấu cho đội 1 của CLB hoặc ĐTQG thì ông mới chỉ có 759 bàn, tức ngang bằng thành tích của C.Ronaldo thời điểm hiện tại.

Vì sao C.Ronaldo vươn lên ghi bàn số 1 mọi thời đại nhanh tới vậy? - 2

Top 10 cây săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại

Những tranh cãi này tương tự như với "Vua bóng đá" Pele cách đây ít ngày. Huyền thoại người Brazil vẫn nhận ông đã ghi được 1283 bàn thắng, tính cả những trận đấu giao hữu. Do đó, ông không thừa nhận việc bị C.Ronaldo vượt qua.

Tất nhiên, hiệu suất ghi bàn của cố huyền thoại Josef Bican ấn tượng hơn rất nhiều so với C.Ronaldo. Ông chỉ cần 495 trận để ghi 759 bàn. Con số ấy của C.Ronaldo là 1037 trận.

Bên cạnh đó, với việc ghi bàn vào lưới Sassuolo, C.Ronaldo đã lập kỷ lục khác. Theo đó, anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi từ 15 bàn thắng trở lên (mỗi mùa) trong 15 mùa giải gần nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

C.Ronaldo cũng đang dẫn dầu danh sách ghi bàn ở Serie A mùa này với 15 bàn thắng, nhiều hơn người xếp thứ 2 là Lukaku 3 bàn.