1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao bầu Đức rút lui dù được giới thiệu ứng cử Chủ tịch VFF?

(Dân trí) - Trước khi hết hạn đề cử ứng viên vào ban chấp hành VFF khóa VIII, bầu Đức bất ngờ được giới thiệu tranh ghế Chủ tịch VFF. Tuy nhiên ông bầu này cũng đã khẳng định sẽ không tham gia công việc ở VFF sau khi mình chính thức hoàn thành nhiệm vụ cùng nhiệm kỳ VII.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận việc Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức được giới thiệu ứng cử ghế Chủ tịch VFF khoá VIII. Bầu Đức được đề cử trước khi chốt danh sách hôm 31/3 vừa qua.

Như vậy. ở “vòng chung kết”, có 5 đề cử cho vị trí Chủ tịch VFF gồm: Phó chủ tịch VFF khóa VII Trần Quốc Tuấn; nguyên Phó chủ tịch VPF Nguyễn Công Khế; Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa; nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT 2 TPHCM Lê Quý Phượng và người vừa được bổ sung là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức.


Bầu Đức tuyên bố muốn rút khỏi VFF

Bầu Đức tuyên bố muốn rút khỏi VFF

Tiểu ban nhân sự Đại hội của VFF cho biết, việc giới thiệu là quyền của các tổ chức thành viên, các cá nhân, còn ông Đoàn Nguyên Đức có ra tranh cử ở Đại hội hay không thuộc về quyết định của ông bầu này.

Về phía bầu Đức, ông cũng đã có những quyết định ngay lập tức sau khi có tổ chức thành viên hay cá nhân giới thiệu ông ứng cử ghế Chủ tịch. Bầu Đức nói: “Tôi xin cảm ơn những ai đã giới thiệu tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ rút lui khỏi VFF ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ VII. Thực sự tôi thấy vấn đề nhân sự ở đại hội VFF tới đây có nhiều vấn đề, và cách mà tôi phản ứng vừa qua là vì bóng đá Việt Nam chứ không phải vì cá nhân mình”.

Theo bầu Đức, ông khẳng định chắc chắn ai sẽ là Chủ tịch VFF, ai là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính.

“Nếu bỏ phiếu ở đại hội có thể là 80%, 60%, 30%... nhưng ngay từ bây giờ tôi đã biết chắc 100% ai sẽ trúng ghế Chủ tịch VFF và Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Đại hội còn chưa bỏ phiếu nhưng đã có sự sắp đặt như vậy thì còn bầu bán gì.

Còn việc VFF bổ sung một số ứng viên mới chỉ là động thái che mắt dư luận thôi, chứ mọi thứ đã an bài cả rồi”, bầu Đức cho biết.

Theo kế hoạch, đại hội VFF sẽ diễn ra vào giữa tháng 4, tuy nhiên có thông tin thời điểm tổ chức đại hội có thể sẽ phải lùi tới cuối tháng vì nhiều công việc chưa hoàn thành.

Trả lời báo chí, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Việc lùi thời điểm tổ chức Đại hội là vì trước đó chúng tôi gia hạn tiếp nhận hồ sơ đề cử từ các tổ chức thành viên, vào ghế Ban chấp hành VFF. Danh sách này sau khi được chốt lại sẽ gửi tới 66 tổ chức, đơn vị thành viên và chờ cả cấp trên thông qua. Việc lùi thời gian tổ chức Đại hội không ảnh hưởng gì đến kế hoạch, điều quan trọng là công tác chuẩn bị phải đúng quy trình, đúng nguyên tắc, và Ban chấp hành khóa VIII là một tập thể trí tuệ, có đầy đủ năng lực thực hiện mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam”.

Sau khi danh sách ứng viên được giới thiệu tranh cử Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII (2018 - 2022) được chốt lại, sẽ đưa ra trước Đại hội để bầu 17 người chính thức (ít hơn 6 người so với khóa cũ).

Hoàng Quốc

Dòng sự kiện: Đại hội VFF