1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF và HLV Philippe Troussier chốt ngày ký hợp đồng

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi đạt thỏa thuận ký hợp đồng với VFF, HLV Philippe Troussier sẽ sang Việt Nam vào ngày 26/2 để chuẩn bị cho lễ ra mắt chính thức với tư cách HLV trưởng U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

HLV Philippe Troussier cùng đội ngũ trợ lý nước ngoài sẽ lên máy bay để di chuyển từ Pháp sang Việt Nam vào ngày 25/2. Tới khoảng 6h50 (giờ Việt Nam) ngày 26/2, vị chiến lược gia người Pháp có mặt tại sân bay Nội Bài. Một ngày sau đó, VFF và HLV Philippe Troussier tham dự lễ ký hợp đồng và ra mắt ghế HLV trưởng.

HLV Philippe Troussier ký hợp đồng có thời hạn kéo dài hơn 3 năm, bắt đầu từ ngày 1/3/2023 tới tháng 7/2026. Việc hai bên gắn bó trong thời gian dài là để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch World Cup 2026. Đây là giải đấu mà bóng đá Việt Nam hy vọng có thể tham dự khi số đội tăng lên 48.

Về mức lương, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết chắc chắn lương của HLV Philippe Troussier cao hơn so với ông Park Hang Seo, nhưng sự chênh lệch không nhiều.

VFF và HLV Philippe Troussier chốt ngày ký hợp đồng - 1

VFF và HLV Philippe Troussier ký hợp đồng vào ngày 27/2 tới (Ảnh: VFF).

Theo nhiều nguồn tin, HLV Philippe Troussier nhận mức lương khoảng 60.000 USD/tháng, kèm theo những chế độ đãi ngộ khác như ở nhà biệt thự, xe riêng, vé máy bay về nước…

Ông Trần Anh Tú khẳng định những điều khoản trong hợp đồng được VFF và HLV Philippe Troussier có sự đồng thuận rất nhanh. Bản thân HLV Philippe Troussier chấp nhận thiệt thòi khi nhận mức lương được đánh giá là thấp so với sự nổi tiếng của ông.

HLV Nguyễn Mạnh Cường (Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF), người đã từng có cơ hội làm việc cùng HLV Troussier tiết lộ: "Trước World Cup 2022, có một đội châu Phi từng mời với mức lương 300.000 USD/tháng, nhưng HLV Philippe Troussier từ chối. Ông HLV Philippe Troussier nói mình chỉ muốn làm việc ở Việt Nam".

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản HLV Philippe Troussier đã xây dựng xong cơ cấu cho đội ngũ trợ lý của mình ở hai đội tuyển. Tại đội tuyển Việt Nam, các trợ lý của ông Troussier sẽ bao gồm 3 trợ lý người Việt Nam (Đình Luật, Việt Thắng và HLV thủ môn Thế Anh) và 2 trợ lý nước ngoài gồm HLV Moulay Azzeggouarh và HLV thể lực Cedric Roger.

Trong khi đó, với U23 Việt Nam, cơ cấu Ban huấn luyện sẽ bao gồm các trợ lý Tuấn Vinh, Xuân Hợp, HLV thủ môn Việt Trung và HLV thể lực Abderrahmen Mejbri.

HLV Troussier cũng đã gửi lời mời tới chuyên gia phân tích Lê Minh Dũng và phiên dịch Hoàng Bách về cộng tác cùng mình. Đây đều là những cái tên quen thuộc khi từng có thời gian làm việc cùng vị chiến lược gia người Pháp tại PVF cũng như U19 Việt Nam trước đây.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có quãng tập trung ngắn từ 8/3 đến 13/3. Trong khi đó, U23 Việt Nam có tới 4 giai đoạn tập trung và số lượng cầu thủ tập trung cao nhất có lúc lên tới hơn 40 cầu thủ. Ngoài ra, ở giai đoạn cuối của đợt tập trung, U23 Việt Nam có chuyến tập huấn ở UAE để cọ xát với các đối thủ mạnh nhằm hướng tới SEA Games 32 vào tháng 5 và Asiad 19 vào tháng 9 tới.