1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF trả lời Ban trọng tài: Chờ đại hội

(Dân trí) - Sau khi Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm và phó ban Đoàn Phú Tấn phát đi văn bản đòi khiếu nại VFF, tổ chức này đã có công văn trả lời, với nội dung chính là vị trí của ông trưởng và phó ban sẽ do đại hội khóa 7 quyết định.

Công văn của VFF trả lời Ban trọng tài được chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký ngày 11/10, có đoạn: “Thời hiệu của quyết định số 202/QĐ-LĐBĐVN ngày 9/6/2013 đã hết hiệu lực. Thường trực LĐBĐVN quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ các ông Dương Vũ Lâm và Đoàn Phú Tấn”.

Câu văn trong văn bản trên đúng là khá lủng củng, hơi khó hiểu, nhưng có thể tạm hiểu như sau, việc VFF đình chỉ công tác Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm và phó ban Đoàn Phú Tấn đến đây đã hết. Xem như 2 ông này không còn bị đình chỉ công tác nữa.

Không tiếp tục đình chỉ công tác, nhưng VFF vẫn không phục chức cho Trưởng và phó ban trọng tài, vì ngay ở đoạn tiếp theo trong công văn do chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký, có nêu: “Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực BCH không thay đổi công tác tổ chức của Ban trọng tài hiện nay và sẽ được củng cố sau Đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ VII”.

VFF trả lời Ban trọng tài: Chờ đại hội


Đây là cách giải thích lạ lùng mà đúng là chỉ có cơ quan đang điều hành bóng đá Việt Nam mới nghĩ ra được. Không còn đình chỉ công tác, nhưng không cho Trưởng và phó Ban trọng tài tiếp tục nhiệm vụ trước đó của mình là như thế nào?

Dù vậy, có lẽ không nhiều người bất ngờ về cách ra công văn của VFF, bởi trước đó chúng tôi từng cho rằng không có chuyện VFF nhận mình sai trong việc ký quyết định đình chỉ công tác Trưởng và phó Ban trọng tài.

Đồng thời không thể có chuyện VFF, đặc biệt là chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận mình đã làm sai quy trình khi ký quyết định cách nay hơn 3 tháng (ông Hỷ đình chỉ công tác ông Lâm khi ông Lâm vẫn đang ngồi giải trình với người trực tiếp phụ trách vụ việc là PCT VFF Phạm Văn Tuấn).

Trao đổi với Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm, ông Lâm tỏ ý không hài lòng về cách ra công văn của VFF. Ông Lâm cho biết ông không cần trở lại vị trí Trưởng ban trọng tài, không cần cái ghế ấy.

Điều mà ông cần là lời nói mát lòng nhau từ phía VFF, sau khoảng thời gian không hề ngắn ông bị VFF làm cho mang tiếng xấu lại không được đề cập đến. Cách VFF thông báo Trưởng và phó Ban trọng tài chờ quyết định của Đại hội khóa 7 chẳng khác nào hình thức… câu giờ, hình thức đá trái bóng trách nhiệm đi hướng khác.

Kim Điền