1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ

“VFF không thể ngồi yên và phải có hành động mạnh tay”

(Dân trí) - Trận hòa tệ hại của U23 trước Bangu (Brazil) đã khiến VFF nổi giận, nhưng không ai nghĩ quyết định cách chức HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cùng trưởng đoàn Trương Hải Tùng lại được đưa ra nhanh như vậy...

Trước mắt, VFF yêu cầu ông Tùng và ông Phúc phải làm kiểm điểm sau trận hòa được cho là “làm mất lòng tin của người hâm mộ”.

 

Chỉ ít giờ sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và Bangu kết thúc (hòa 3-3), thường trực VFF đã bất ngờ đưa ra quyết định đình chỉ làm nhiệm vụ trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV trưởng Hoàng Văn Phúc.

 

Đây là một quyết định rất bất ngờ, không muốn nói là “sốc”, bởi dẫu U23 đã thể hiện một màn trình diễn thất vọng, nhưng chưa đến mức HLV Hoàng Văn Phúc bị bay ghế nhanh như vậy. Huống hồ, hành trình chuẩn bị của U23 tới SEA Games 27 đang ở khâu hoàn tất và U23 cũng đã kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên hơn 10 trận.

 

 

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã bị mất chức, ảnh: Minh Phương

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã bị mất chức, ảnh: Minh Phương

 

Nói về quyết định cách chức HLV Hoàng Văn Phúc và Trưởng đoàn Trương Hải Tùng, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chỉ nói ngắn gọn: “U23 đã có một trận đấu làm thất vọng, mất lòng tin nơi người hâm mộ. Và đương nhiên trước thái độ thi đấu như vậy của U23, VFF không thể ngồi yên, mà đã có hành động mạnh tay để BHL và các cầu thủ ý thức được việc mình đã vừa làm”.

 

Cũng theo ông Hỷ, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải làm kiểm điểm ngay để gửi lên VFF. Sau đó, VFF sẽ xem xét từng người một, trước khi có hướng xử lý tiếp theo.

 

Trước đó, HLV Hoàng Văn Phúc đã trả lời rất quanh co những câu hỏi của báo chí sau trận hòa “lạ” trước Bangu. Thậm chí, nhiều CĐV trên sân Gò Đậu đã la ó U23 bán độ. Tất nhiên, đây có thể chỉ là giọt nước làm tràn ly, khiến VFF đưa ra quyết định của mình ngay trong đêm.

 

Có lẽ sau quyết định cách chức trưởng đoàn và HLV trưởng, còn có rất nhiều vấn đề bấy lâu nay đã cháy âm ỉ. Việc VFF cách chức HLV trưởng là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng ở trường hợp này thì quả có nhiều chuyện để nói.

 

Được biết, sau khi cách chức ông Tùng và ông Phúc, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng sẽ lên làm trưởng đoàn, trong khi trợ lý Phùng Thanh Phương tạm thời dẫn dắt U23 Việt Nam.

 

Kim Anh - An An