1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF không cho rằng HLV Miura thất bại cùng các đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Cho dù sớm sa thải HLV Miura trước thời hạn cuối của hợp đồng, nhưng VFF vẫn không cho rằng HLV Miura thất bại khi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là chiến dịch VCK U23 châu Á 2016.

Phó chủ tịch (PCT) VFF Trần Quốc Tuấn giải thích nguyên nhân chia tay sớm với vị HLV người Nhật: “VFF chia tay HLV Miura là muốn cho đội tuyển có lối chơi phù hợp hơn, phù hợp với thế hệ hiện nay của bóng đá Việt Nam, nhất là phù hợp với chất kỹ thuật của cầu thủ nội”.

 

VFF sa thải HLV Miura vì kết quả ở VCK U23 châu Á 2016 (ảnh: Nguyễn Đình)
VFF sa thải HLV Miura vì kết quả ở VCK U23 châu Á 2016 (ảnh: Nguyễn Đình)

 

“Riêng chiến dịch VCK U23 châu Á không phải là thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam. Ngược lại, tôi khẳng định rằng việc đội tuyển vào được VCK giải châu Á đã là một thành công. Chúng ta cũng thành công trong việc chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2017, thông qua VCK U23 châu Á” – ông Tuấn nói thêm.

HLV Miura đã chính thức phải rời khỏi cương vị HLV các đội tuyển quốc gia, sau quyết định sa thải sáng nay từ phía VFF, PCT VFF Trần Quốc Tuấn đưa ra đánh giá tổng quát về vị HLV người Nhật: “Chúng tôi đánh giá cao tâm huyết của HLV Miura, ông ấy đã nâng thể lực của các cầu thủ Việt Nam lên đáng kể, các đội tuyển cũng có những thành công nhất định trong giai đoạn HLV Miura cầm quân”.

“Về những mặt chưa thành công của HLV Miura, là đội tuyển chưa đi đến cùng trên hành trình tại các giải đấu, lối chơi chưa phù hợp, khả năng điều chỉnh lối chơi của HLV trong từng trận đấu chưa linh hoạt. Nhưng dù gì thì VFF cũng trân trọng những gì mà HLV Miura đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam” – vẫn là ông Trần Quốc Tuấn.

Cùng quan điểm với ông Trần Quốc Tuấn, một PCT khác của VFF là bầu Đức cũng không cho rằng HLV Miura thất bại tại giải châu Á, dù trước đó bầu Đức từng có lúc không thích vị HLV người Nhật. Ông Đức nói: “Thường trực VFF sẽ là nơi chịu trách nhiệm về các đội tuyển, riêng trưởng đoàn U23 Việt Nam kiêm TTK VFF Lê Hoài Anh không phải chịu trách nhiệm sau VCK U23 châu Á, vì đội tuyển U23 Việt Nam không thể xem là thất bại sau giải đấu ấy”.

 

VFF chưa tìm ra HLV tạm quyền nắm đội tuyển tại vòng loại World Cup

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, vào tháng 3 tới đây, đó là các trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 24/3 (sân nhà) và gặp Iraq vào ngày 29/3 (sân trung lập).

Tuy nhiên, sau khi sa thải HLV Miura, VFF vẫn chưa tìm được ứng viên thay thế. Phía VFF cũng cho biết họ chưa có bất cứ ý tưởng nào cho vị trí HLV tạm quyền, vì còn chờ xem xét ý kiến từ giới chuyên môn.


Kim Điền

 

VFF không cho rằng HLV Miura thất bại cùng các đội tuyển Việt Nam - 2