1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF chưa tính việc gia hạn hợp đồng với HLV Miura

(Dân trí) - Là người dành sự ủng hộ cho HLV Miura, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng rất vui khi đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt vào VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, theo ông Dũng, lúc này VFF chưa nghĩ đến việc gia hạn hợp đồng với ông Miura.

Theo ông Dũng: “VFF chưa nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Miura, bởi giờ vẫn còn sớm và thực ra chúng tôi cũng không quá lo lắng về việc đó. HLV Miura là người của LĐBĐ Nhật Bản. Việc cần làm của chúng ta bây giờ là tiếp tục tin tưởng và giao nhiệm vụ cho ông Miura”.

VFF chưa tính việc gia hạn hợp đồng với HLV Miura
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết chưa nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Miura (ảnh: Trọng Vũ)

Trước đó, VFF đã có thỏa thuận hợp tác toàn diện với LĐBĐ Nhật Bản trong vòng 2 năm, hợp đồng của HLV Miura với các đội tuyển quốc gia cũng có thời hạn tương tự. Vị HLV người Nhật trước đó đến với bóng đá Việt Nam cũng thông qua sự giới thiệu của LĐBĐ Nhật Bản.

Ngoài chuyện hợp đồng với HLV Miura, người đứng đầu VFF còn chia sẻ trong thời gian qua HLV Miura chịu khá nhiều sức ép, nhất là sau những trận giao hữu có kết quả không như ý của đội tuyển U23 Việt Nam, trước thềm vòng loại Olympic châu Á.

Ông Dũng nói: “Cá nhân tôi tin tưởng tuyệt đối vào khả năng huấn luyện của ông ấy. Kết quả cuối cùng mới quan trọng. Đội tuyển không chỉ tiến bộ về thể lực, mà còn có sự tiến bộ về kỹ - chiến thuật, cũng như có những đấu pháp rất hợp lý cho từng đối thủ khác nhau”.

Cũng theo người đứng đầu VFF, U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura là thế hệ cầu thủ có thể đặt kỳ vọng, kế cận cho đội tuyển quốc gia. Nhất là 2 thế hệ cầu thủ này kế tiếp nhau và đều còn khá trẻ.

Kim Điền