1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VFF bổ nhiệm Trưởng ban trọng tài, kỷ luật mới

(Dân trí) - Với sự đồng thuận 100% của Thường trực VFF và Ban chấp hành VFF khoá 8, nhiều nhân sự mới đã được giao nhiệm vụ trong bộ máy của VFF. Đáng chú ý, hai chiếc ghế của Trưởng ban trọng tài và ban kỷ luật đều đã có người mới.

Ngày 29/12, tại trụ sở VFF, diễn ra Hội nghị thường trực VFF và ban chấp hành VFF khoá 8. Thông qua hai hội nghị này, VFF đã giải quyết rất nhiều nội dung quan trọng.

Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng cho biết: "Đây là hội nghị giải quyết nhiều nội dung chính của nhiệm kỳ 8, phân công nhân sự các ban chức năng. Thường trực VFF đều thảo luận dân chủ, nhận được nhiều sự đồng thuận tuyệt đối. Một số nội dung khác như kế hoạch đội tuyển, V-League 2019 cũng được thông qua".

Vấn đề nhân sự VFF luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Theo đó, Ban Chấp hành thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Tú – Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh là thành viên Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022).

VFF bổ nhiệm Trưởng ban trọng tài, kỷ luật mới - Ảnh 1.

Hội nghị thường trực VFF và ban chấp hành VFF khoá 8

Ban Chấp hành thống nhất ông Nguyễn Quốc Hội là thành viên được mời tham dự các cuộc họp của Thường trực và được tham gia thảo luận (không biểu quyết). Ban chấp hành VFF thống nhất bổ nhiệm nhân sự các Ban chức năng, Ban Kỷ luật, Ban Giải quyết khiếu nại, Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022. Cụ thể, ông Vũ Xuân Thành làm Trưởng ban kỷ luật thay cho ông Nguyễn Hải Hường, ông Dương Văn Hiền thay vị trí trưởng ban trọng tài của ông Nguyễn Văn Mùi.

Ban Chấp hành cũng thống nhất cho phép CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đăng ký sân vận động Hà Tĩnh (thuộc tỉnh Hà Tĩnh) làm sân nhà từ mùa giải 2019.

Liên quan đến xuất lên xuống hạng mùa giải 2019, đối với Giải bóng đá VĐQG và Hạng Nhất Quốc gia 2019 có 1suất xuống hạng; Giải Bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2019 có 1,5 suất lên hạng.

Giải Bóng đá Nữ Vô địch quốc gia 2019 các đội bóng tham dự thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc; Không tổ chức trận đấu bán kết, chung kết. Nếu điều kiện cho phép, sẽ nghiên cứu tổ chức giải Cúp Quốc gia nữ.

Về quy định sử dụng ngoại binh, các đội V-League được đăng ký 3, thi đấu 3 cầu thủ. Riêng các đội bóng dự cúp châu Á được đăng ký thêm 1 cầu thủ gốc châu Á.

Việt Long