1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vẻ duyên dáng của cô gái người H'Mông giành HCV Olympic

Thiện Nhân

(Dân trí) - Thay thế cho ngôi sao Thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles ở nội dung toàn năng nữ, cô gái người dân tộc H'Mông Sunisa Lee xuất sắc giành HCV Olympic, một lần nữa khiến thế giới phải trầm trồ.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 1

Sunisa Lee năm nay 18 tuổi, có cha và mẹ ruột đều là người dân tộc H'Mông gốc Lào, sinh sống tại Mỹ.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 2

Năm cô lên hai tuổi, mẹ cô cưới bố dượng John Lee, là một người Mỹ. Họ của Sunisa Lee hiện nay là họ của bố dượng.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 3

Sunisa Lee thay thế vị trí của tài năng số một của Thể dục dụng cụ (TDDC) thế giới Simone Biles, sau khi Biles rút khỏi Olympic vì bị stress.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 4

Thế rồi, Sunisa Lee xuất sắc giành HCV nội dung toàn năng nữ vào tối 29/7, giúp đội tuyển TDDC Mỹ giữ vững thế mạnh truyền thống ở nội dung này.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 5

Phần thi của Sunisa Lee gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 6

Với những động tác có độ khó rất cao.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 7

Cô giành HCV một cách xứng đáng.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 8

Từ quê nhà, bang Minnesota (Mỹ), gia đình và hàng xóm đón nhận khoảnh khắc cô gái H'Mông nhỏ nhắn này chiến thắng tại Olympic.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 9

Sunisa Lee bên bố dượng và mẹ trước khi tham dự Olympic Tokyo 2020.

Vẻ duyên dáng của cô gái người HMông giành HCV Olympic - 10

Phút nhí nhảnh của cô gái tuổi teen, bên cạnh các đối thủ, nhưng cũng là những người bạn đồng trang lứa.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo