VĐV Việt Nam giành HCV lịch sử môn thể thao "lạ" ở SEA Games

An An

(Dân trí) - Phạm Tiến Sản trở thành VĐV "mở hàng" HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay, ở môn còn khá xa lạ là duathlon.

Duathlon (2 môn phối hợp) là môn Olympic nhưng mới chỉ du nhập về Việt Nam được vài năm nay. Hầu hết các VĐV của đội tuyển duathlon Việt Nam đều từng là dân điền kinh chuyển tay ngang sang, trong đó có Phạm Tiến Sản.

Tại SEA Games 31, các VĐV thực hiện đường đua gồm: chạy 10km, đạp xe 40km và chạy 5 km. 

VĐV Việt Nam giành HCV lịch sử môn thể thao lạ ở SEA Games - 1
Chiến thắng lịch sử của Phạm Tiến Sản.

Đối thủ chính của Tiến Sản ở cuộc tranh tài sáng nay là VĐV người Indonesia. VĐV chủ nhà Việt Nam luôn ở trong tốp đầu ở hai nội dung đầu tiên là chạy và xe đạp. Đến nội dung chạy 5km đầu tiên, cuộc đua quyết liệt hơn khi VĐV Indonesia tung hết sức để chạy nước rút.

Ở những mét cuối cùng, Tiến Sản với nỗ lực tuyệt vời đã có pha bứt tốc ngoạn mục để về đích đầu tiên, giành HCV. Việt Nam chưa từng có HCV ở duathlon trong các kỳ SEA Games, nên thành tích của Tiến Sản thực sự là lịch sử.

VĐV Việt Nam giành HCV lịch sử môn thể thao lạ ở SEA Games - 2
Phạm Tiến Sản phải khổ luyện để có được thành tích như hôm nay.

Sau chiến thắng, Phạm Tiến Sản cho biết, trước các đối thủ rất mạnh, anh chỉ biết nỗ lực hết mình. VĐV quê Bắc Giang chia sẻ cảm xúc: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi giành được tấm HCV này. Tôi đã tập luyện rất nhiều cho kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà. Chiến thắng này xin được dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam".

Phạm Tiến Sản sinh năm 1991, trước khi đến với duathlon, anh từng là VĐV chuyên nghiệp nội dung 3000m chướng ngại vật.

Cựu tuyển thủ quốc gia điền kinh này từng giành 3 HCB tại các kỳ SEA Games 2013 - 2015 - 2017. Tấm HCV duathlon chính là thành quả ngọt ngào của VĐV người Bắc Giang.

Dualthon là gì?

Duathlon được gọi là môn thể thao hai  môn phối hợp, đây là sự kết hợp giữa bộ môn chạy bộ và đạp xe.

Duathlon có định dạng tương tự như Triathlon (ba môn phối hợp) nhưng điểm khác biệt là không có nội dung bơi, và được thi đấu hoàn toàn là chạy - đạp xe - chạy.

Tại SEA Games 31, các vận động viên sẽ mở đầu Duathlon bằng việc chạy 10km, sau đó đạp xe 40km và kết thúc là chạy 5km về đích.