"Mưa HCV" từ wushu, khiêu vũ... Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Malaysia

Hạo Minh

(Dân trí) - Trong ngày hôm nay (15/5), điền kinh, wushu, cờ tướng, cờ vua, khiêu vũ thể thao tạo nên "mưa HCV", đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 27 tấm HCV để nâng thành tích lên 66 HCV.

HCV (26): 1. Phạm Tiến Sản (ba môn phối hợp, hai môn phối hợp); 2. Hoàng Thị Phương Giang (wushu, trường quyền); 3. Hà Văn Tiến - Nguyễn Minh Nhật Quang (cờ tướng, cờ chớp); 4. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, cờ nhanh); 5. Trung Kiên - Hồng Anh (khiêu vũ thể thao, Samba); 6. Trung Kiên - Hồng Anh (khiêu vũ thể thao, Rumba); 7. Ngô Thị Phương Nga (wushu, 52kg); 8. Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, 56kg); 9. Nguyễn Thị Trang (wushu, 60kg); 10. Bùi Thị Thu Hà (đấu kiếm, kiếm chém); 11. Minh Trường - Thu Hương (khiêu vũ thể thao, Paso Doble); 12. Minh Trường - Thu Hương (khiêu vũ thể thao, Jive); 13. Minh Trường - Thu Hương (khiêu vũ thể thao, 5 điệu la tinh); 14. Phùng Thị Huệ (jujitsu, 45kg); 15. Đinh Kim Loan (thể hình, đơn nữ); 16. Bùi Thị Thoa - Trần Hoàng Duy (thể hình, đôi nam nữ); 17. Trương Văn Chưởng (wushu, 65kg); 18. Nguyễn Văn Tài (wushu, 70kg ); 19. Bùi Trường Giang (wushu, 60kg); 20. Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400m); 21. Nguyễn Văn Lai (điền kinh, 5000m); 22. Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa); 23. Nguyễn Thị Oanh (điền kinh; 3000m vượt chướng ngại vật); 24. Hồng Thoa - Lan Anh (Bi sắt, đôi nữ); 25. Trần Hưng Nguyên (Bơi, 200 hỗn hợp); 26. Đặng Ngọc Xuân Thiện (TĐC, ngựa vòng); 27. Thể thao điện tử (LOL)

Mưa HCV từ wushu, khiêu vũ... Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Malaysia - 1

Trung Kiên - Hồng Anh giành 2 HCV, 1HCB trong ngày thi đấu hôm nay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mưa HCV từ wushu, khiêu vũ... Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Malaysia - 2

Minh Trường - Thu Hương giành 3 HCV trong ngày hôm nay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mưa HCV từ wushu, khiêu vũ... Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Malaysia - 3

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục trên đường chạy 3000m vượt chướng ngại vật (Ảnh: Đỗ Linh).

HCB (4): Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực quyền nữ); Phạm Quốc Khánh (wushu, nam côn nam); Đồng đội nữ (quần vợt); Trung Kiên - Hồng Anh (khiêu vũ thể thao, Cha Cha Cha);

HCĐ (6): Dương Thúy Vi (wushu, trường quyền); Trần Thị Kiều Trang (wushu, thái cực quyền nữ); Đồng đội nam (cầu mây); Hoàng Thị Bảo Trâm (cờ vua, cờ nhanh); Phùng Thị Khánh Linh (đấu kiếm, kiếm chém); Nguyễn Quang Minh (đấu kiếm, kiếm liễu)

Trong ngày ra quân, Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV ở nội dung chạy 1.500m nữ và 5.000m nữ. Đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã xuống sân chúc mừng và trao huy chương cho "cô gái vàng" Việt Nam.

Trong ngày hôm nay, Nguyễn Thị Oanh được dự đoán sẽ tiếp tục không có đối thủ ở nội dung sở trường 3000m chướng ngại vật. Đây sẽ là tấm HCV thứ 3 của VĐV người Bắc Giang ở đại hội thể thao khu vực.

Mưa HCV từ wushu, khiêu vũ... Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Malaysia - 4

Nguyễn Thị Oanh (trái) không có đối thủ ở SEA Games (Ảnh: Hải Long).

Sau ngày ra quân giành 4 HCV, điền kinh tiếp tục là tâm điểm ở ngày thi đấu thứ 2 tại SEA Games 31. Ngoài Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh Việt Nam kỳ vọng giành HCV ở những nội dung như 400m nam -nữ, nhảy xa, nhảy cao, 10 môn phối hợp…

Một môn khác rất được chờ đợi là bơi tiếp tục tranh tài tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình. Sau khi xuất sắc giành được 3 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên, các kình ngư Việt Nam rất quyết tâm giành thành tích cao nhất trên đường đua xanh.

Mưa HCV từ wushu, khiêu vũ... Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Malaysia - 5
Các kình ngư Việt Nam quyết tranh HCV trên đường đua xanh.

Tại SEA Games năm nay, do Ánh Viên không tham dự nên nhiệm vụ giành HCV được tập trung vào các VĐV nam. Thực tế, toàn bộ 3 HCV ở ngày ra quân của chủ nhà Việt Nam đều do các kình ngư nam lập công, trong đó có một kỷ lục SEA Games của Trần Thanh Bảo.

Ngoài bơi lội và điền kinh, các môn thể thao như đấu kiếm, thể hình, jujitsu đều được kỳ vọng tiếp tục giành HCV. Đáng chú ý, môn khiêu vũ thể thao sẽ chính thức tranh tài tại đại hội với 6 nội dung chung kết, hoàn toàn có thể mang về "cơn mưa" HCV cho chủ nhà Việt Nam.

Ở môn bóng đá nam, vào lúc 19h00, U23 Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng gặp U23 Timor Leste. Thầy trò HLV Park Hang Seo được dự đoán có trận thắng dễ dàng để giành ngôi nhất bảng A và đi tiếp vào bán kết.