1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Thanh sang Hàn Quốc thi đấu: Chờ HLV Kiatisuk gật đầu

An An

(Dân trí) - Vũ Văn Thanh có thể tạm chia tay HA Gia Lai để sang Hàn Quốc gia nhập CLB Daejeon Hana Citizen, hiện đang chơi ở K-League 2 theo một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn.

Đây là bản hợp đồng được phía CLB HA Gia Lai giữ kín thời gian qua. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, việc hậu vệ Vũ Văn Thanh sang Hàn Quốc thi đấu gần như đã được chốt lại.

Thậm chí phía Daejeon Hana Citizen đang cố gắng thúc đẩy CLB HA Gia Lai nhanh chóng hoàn tất cả thủ tục giúp Vũ Văn Thanh có thể gia nhập đội bóng Hàn Quốc trước ngày 26/2, thời điểm giải K-League 2 khởi tranh.

Nếu thương vụ chuyển nhượng được các bên đặt bút ký vào hợp đồng, Văn Thanh sẽ là cái tên thứ 4 của lứa "gà nòi" học viện HA Gia Lai xuất ngoại, sau Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Văn Thanh sang Hàn Quốc thi đấu: Chờ HLV Kiatisuk gật đầu - 1
Văn Thanh có cơ hội xuất ngoại.

Vấn đề khiến nhiều CĐV HA Gia Lai lo lắng bởi các trường hợp ra nước ngoài trước Văn Thanh đều không thành công. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá cầu thủ người Hải Dương hoàn toàn có thể đáp ứng được chuyên môn và có cơ hội tỏa sáng.

Lý do bởi so với các đồng đội Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng chơi ở K-League 1 có sự cạnh tranh khốc liệt cùng chất lượng chuyên môn hàng đầu châu lục, thì K-League 2 vừa sức hơn với các cầu thủ Việt Nam.

Bản thân Văn Thanh đang là trụ cột của HA Gia Lai và có nhiều năm thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nên có thừa kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như khả năng thích nghi với môi trường mới.

Được biết, việc Văn Thanh sang Hàn Quốc hay không đang chờ câu trả lời quyết định từ HLV Kiatisuk, người có tiếng nói số một về chuyên môn ở HA Gia Lai. Trong trường hợp chiến lược gia người Thái Lan sử dụng một cầu thủ trẻ ở vị trí hậu vệ biên cánh phải, Văn Thanh sẽ có cơ hội xuất ngoại.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng HLV Kiatisuk cùng HA Gia Lai đang thể hiện sự quyết tâm rất lớn trong mùa giải 2022, với khát khao vô địch V-League và trở lại với đấu trường AFC Champions League.

Đây cũng chính là những lý do khiến những ngôi sao của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải hay Hoàng Đức chưa thể ra nước ngoài thi đấu dù nhận được nhiều lời mời.