1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Van Gaal còn tệ hơn cả David Moyes

(Dân trí) - Sau 10 vòng đấu MU mới chỉ có 13 điểm, thành tích này kém cỏi nhất trong 28 năm vừa qua, tất nhiên tệ hơn MU của David Moyes năm trước. Xét trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng thì có thể thấy rằng Van Gaal còn chẳng bằng người tiền nhiệm.

Ở thời điểm David Moyes bị sa thải, phần lớn người hâm mộ MU cảm thấy đúng đắn, bởi cùng chung quan điểm rằng vị chiến lược gia người Scotland chỉ khiến đội bóng này kém cỏi đi. Điều đó có nghĩa rằng họ đã cảm thấy David Moyes rất tệ. Rồi khi Van Gaal được mời về dẫn dắt MU, với danh tiếng đã tạo dựng được ông được người hâm mộ MU đặt trọn niềm tin sẽ phục hưng đội bóng này và xóa bỏ đi những hình ảnh u tối dưới thời Moyes.

MU dưới thời Van Gaal đang tệ hại nhất trong gần ba thập kỉ gần đây

MU dưới thời Van Gaal đang tệ hại nhất trong gần ba thập kỉ gần đây
Tuy nhiên sẽ rất nhiều người cảm thấy bất ngờ rằng khi biết rằng Van Gaal còn tệ hơn cả David Moyes. Nhận định này hoàn toàn đúng đắn nếu phân tích dựa vào số điểm của 10 vòng đấu đầu tiên mà Moyes và Van Gaal cũng dẫn dắt MU tại Premier League. Năm ngoái, sau 10 vòng đấu đầu tiên, MU đã thắng 5 trận, thua 3 trận và hòa 2 trận, họ được 17 điểm và tạm xếp thứ tám, kém đội dẫn đầu bảng 8 điểm. Trong khi đó cũng sau 10 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, MU đang đứng thứ 10 mới chỉ có 13 điểm sau 3 trận thắng, 4  hòa và 3 thua, kém đội dẫn đầu bảng tới 13 điểm.

Tại thời điểm này năm trước, MU vẫn còn nuôi hi vọng vô địch dù rất mong manh, họ chưa phải đã hạ mục tiêu xuống thấp hơn là một suất trong tốp bốn vào cuối mùa. Trong khi đó với việc bị Chelsea bỏ xa tới 13 điểm thì giờ đây chẳng còn hi vọng vô địch nào cho “Quỷ đỏ”. Thực tế mà xét thì mục tiêu lớn nhất của thầy trò Van Gaal hiện nay chỉ là một suất trong tốp bốn vào cuối mùa (và đó cũng là một mục tiêu vô cùng khó khăn).

Thành tích của MU năm  ngoái sau 10 vòng đấu là thảm hại nhất kể từ triều đại của Alex Ferguson và đáng buồn thay đến năm nay Van Gaal đã thiết lập một cột mốc mới. Sẽ càng thất vọng hơn đối với Van Gaal nếu như nhìn vào sự ủng hộ tuyệt đối mà ban lãnh đạo MU đã dành cho ông. So với người tiền nhiệm, vị chiến lược gia người Hà Lan có thể nói đã được trải thảm đỏ để tới nhà hát.

Van Gaal được trải thảm đỏ mời về MU

Van Gaal được trải thảm đỏ mời về MU

Khi Moyes về Old Trafford, ông gặp khó khăn trong việc mua cầu thủ, nguyên nhân một phần là do ông không có danh tiếng cao nên không thu hút được những ngôi sao lớn. Nhưng lỗi chính khiến MU thất bại ở các thương vụ chuyển nhượng bom tấn nằm ở chính sách hạn chế chi tiêu mà BLĐ đội bóng này áp dụng nhiều năm. Điều đó khiến Hè năm ngoái, Moyes chỉ mua được cậu học trò cũ Fellaini. Sau đó đội bóng thi đấu bết bát nên BLĐ MU mới chịu thay đổi chính sách tài chính và chi mạnh hơn, nhưng chưa phải nhiều, đến mùa Đông họ đã mua được Mata.

Với Van Gaal, ông thuận lợi hơn nhiều, sau một vài tuần tìm hiểu và tự ý định đoạt kế hoạch nhân sự, ông đã được đội bóng thành Manchester chi tới gần một trăm triệu bảng chiêu mộ cầu thủ. Họ đã đón Di Maria, Falcao, Rojo và Blind theo ý Van Gaal, cộng thêm hai cầu thủ mà đội bóng này đã kịp chi tiền mua trước khi ông nhậm chức là Shaw và Herrera. Bên cạnh đó họ còn tống đi hàng loạt cầu thủ được cho là không đủ đẳng cấp thi đấu cho MU theo ý của Van Gaal. Có thể nói MU đã hoàn toàn nghe theo Van Gaal, tuy nhiên điều đáng buồn rằng, tiền lại không mang lại kết quả tốt.

Khi một đội bóng được cải tổ mạnh mẽ về nhân sự mạnh mẽ mà lại đang trôi dạt tới giữa bảng xếp hạng thì lỗi lớn nhất sẽ thuộc về huấn luyện viên trưởng. Quả thật, qua những gì mà Van Gaal đã làm cho MU từ đầu mùa tới nay thì có thể thấy chưa có gì ấn tượng. Mặc dù ông đã giàu  kinh nghiệm dẫn dắt các CLB tại Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức, nhưng Van Gaal lại choáng ngợp bởi bóng đá Anh. Bản thân ông từng tuyên bố chỉ cần ba tháng là sẽ giúp MU ổn định, tuy nhiên ông vừa thừa nhận cần thêm thời gian để hiểu bóng đá xứ sương mù.

Gương mặt buồn rầu của Van Gaal tại Etihad

Gương mặt buồn rầu của Van Gaal tại Etihad
Từ đầu mùa Van Gaal loay hay trong việc giúp MU tìm được một chiến thuật phù hợp, và ông thử nghiệp đủ các loại chiến thuật. Từ 3-5-2, 3-4-1-2, 4-4-2, 4-1-4-1 đều được sử dụng. 10 vòng đấu và ít nhất 4 dạng chiến thuật được sử dụng thì điều đó cũng đủ phản ánh sự kém ổn định của MU và cả tư duy của Van Gaal. Tuy nhiên khi mà thành tích của MU chưa tốt thì chắc chắn trong thời gian tới Van Gaal sẽ lại thay đổi. Bất cứ sự thay đổi nào cũng cần có thời gian để các cầu thủ làm quen, chính vì thế đến bao giờ MU sẽ thi đấu ổn định thì cũng chẳng ai biết, kể cả Van Gaal

Nếu nhìn Moyes năm ngoái, người hâm mộ đã thường thấy hình ảnh của một người đàn ông yếu đuối. Moyes thường xuyên câm lặng trên sân và để mặc các cầu thủ chiến đấu bất kể họ thắng hay thua. Đó là hình ảnh người hâm mộ MU đã ghét cay ghét đắng, họ đã phải chịu đựng vì tình yêu đội bóng nhưng cuối cùng cũng đã phải phản đối thẳng mặt. Khi Van Gaal tới, tất cả đều hi vọng ông sẽ gây dựng nên một hình khác, nhiệt huyết và sôi nổi hơn.

Van Gaal thuộc mẫu người sôi nổi, ông thường sẵn sàng ăn mừng tưng bừng cùng học trò mỗi khi họ có được một bàn thắng quan trọng. Nhưng thật đáng tiếc, từ đầu mùa ông không có cơ hội ăn mừng nhiều do MU thường xuyên thi đấu bết bát và hình ảnh Van Gaal ngồi nhăn mặt trên băng ghế huấn luyện của MU đã trở nên quen thuộc hơn. Đó chắc chắn sẽ là hình ảnh sẽ làm cổ động viên của MU…ngứa mắt. Cho nên nếu Van Gaal không nhanh chóng giúp MU ổn định và trở lại cuộc đua tốp đầu thì chắc chắn rồi ông sẽ bị người hâm mộ, CLB đối xử như từng làm với Moyes.

Phù Sa