1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên đỉnh cao và áp lực chuyện giữ sức trong ngày Tết

(Dân trí) - “Vui như Tết” là điều mà người Việt Nam thường nói đùa khi Tết đến Xuân về, nhưng với riêng cácvận động viên (VĐV) thể thao đỉnh cao, muốn vui hết mình trong ngày Tết cũng khó, vì họ còn có nhiệm vụ là phải giữ sức cho các cuộc tranh tài đỉnh cao.

Các VĐV bóng đá luôn là một trong những nhóm VĐV được chú ý nhiều nhất trong việc giữ gìn thể lực trong những ngày Tết Nguyên Đán. Các cầu thủ bóng đá vốn bị đánh giá là ít có ý thức, trong khi thu nhập lại cao, nên mỗi lúc được nghỉ là họ thường phá sức, tiêu tiền thiếu kiểm soát.

Đấy chính là lý do mà trong những ngày Tết Nguyên Đán, các đội bóng lên kế hoạch khá kỹ cho quân mình, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thời gian họ có thể phá sức.

Ví như B.Bình Dương, đội bóng miền Đông Nam bộ sẽ tập trung trở lại ngay ngày mùng 3 Tết (21/2), để chuẩn bị trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFC Champions League diễn ra vào ngày mùng 6 Tết (tức ngày 24/2).

Các VĐV đỉnh cao đứng trước áp lực duy trì phong độ rất cao, cho dù đó là trong những ngày Tết
Các VĐV đỉnh cao đứng trước áp lực duy trì phong độ rất cao, cho dù đó là trong những ngày Tết


Nhiệm vụ của đội bóng đất Thủ Dầu càng nặng nề khi ở vòng đấu cuối cùng của họ trong năm cũ, B.Bình Dương thua ĐT Long An ở vòng 7 V-League (đội bóng đất Thủ Dầu được nghỉ vòng 8). Thế nên, ngay khi trở lại, người hâm mộ Bình Duông mong muốn đội nhà thi đấu khởi sắc, thay cho vẻ ì ạch lúc thất bại trước Gạch.

Cùng cảnh ngộ với B.Bình Dương là Hà Nội T&T. Nếu thắng Bandung (Indonesia) ở loạt trận play-off thứ nhất tại AFC Champions League sắp tới đây, đội bóng thủ đô sẽ đá thêm một vòng play-off nữa vào ngày 29 tháng Chạp âm lịch (tức ngày 17/2), với FC Seoul (Hàn Quốc).

Nếu tiếp tục vượt qua giai đoạn này, Hà Nội T&T sẽ vào vòng bảng AFC Champions League, bắt đầu từ mùng 6 Tết (24/2), xem như họ không có quãng nghỉ Tết, nếu mọi việc suôn sẻ. Thành ra, áp lực phải giữ sức của đội bóng thủ đô càng lớn.

Với các VĐV ở nhiều môn khác, họ vừa nhận được nghiêm lệnh là phải tập luyện đến tận ngày 30 Tết (18/2). Năm nay, SEA Gamas diễn ra sớm hơm thường lệ đến nửa năm. Thay vì diễn vào dịp tháng 11 – tháng 12 ở các năm lẻ, nước chủ nhà Singapore lại tổ chức đại hội vào mùa hè, cụ thể là vào tháng 6 tới đây, chính vì vậy, quãng thời gian chuẩn bị cho SEA Games với nhiều đội tuyển không còn nhiều.

Với các VĐV ở những môn võ, thể dục dụng cụ, hay cử tạ, họ không thể cho phép mình tăng cân, bởi nếu tăng cân sẽ ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ sự chuẩn bị, cũng như kế hoạch huy chương của đoàn thể thao Việt Nam đề ra trước đó.

Đấy chính là lý do mà trong những ngày Tết, chuyện ăn uống của các VĐV những môn này phải thật kỹ. Họ không thể ăn “thả cửa”, cho dù bánh mức ngày Tết có hấp dẫn đến mấy, bởi trước mắt họ là nhiệm vụ quốc gia.

Các VĐV đỉnh cao hiểu rằng một khi đánh mất phong độ, cũng như để tăng hoặc sụt cân quá mức cho phép, chuyện hồi phục thể lực, cũng như hồi phục phong độ là rất khó khăn.

Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên khi các trưởng bộ môn và các HLV của nhiều đội tuyển thể thao đỉnh cao cho VĐV của mình nghỉ Tết rất muộn, cũng như tập lại khá sớm, để các VĐV không phải “mất nhịp”, hoặc có điều kiện để vui chơi quá đà trong những ngày Tết.

Thiện Nhân