1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League dậy sóng sau phát biểu "xin - cho điểm" của HLV đội Khánh Hoà

(Dân trí) - Tiếp sau phát biểu “5 đánh 1” của bầu Đức, V-League lại xôn xao bởi phát biểu của HLV Võ Đình Tân (Khánh Hoà), khi ông Tân nhận định vẫn còn có hiện tượng “xin - cho điểm" giữa các đội bóng.

Sau trận đấu giữa Khánh Hoà với Viettel trên sân Hàng Đẫy ở vòng 17 V-League, HLV Võ Đình Tân đã cho rằng: “Khánh Hòa đủ điểm, thiếu điểm, dư điểm thì vẫn chơi hết mình. Từ lúc Khánh Hòa lên chơi V.League thì rõ ràng như thế. Tôi khẳng định từ giờ đến cuối giải chắc chắn không xin ai cả”.

“Bản thân Khánh Hoà các mùa trước từng không ít lần nhận được đề nghị cho điểm. Chúng tôi đi con đường riêng của mình. Chúng tôi có thể thiệt thòi nhưng là hạt cát góp phần xây V-League sạch, hấp dẫn hơn” – mới đây HLV Võ Đình Tân cho biết thêm.

Khánh Hoà của HLV Võ Đình Tân hiện tại đang đứng chót bảng V-League, đang đối diện với nguy cơ rất cao phải xuống hạng.

V-League dậy sóng sau phát biểu xin - cho điểm của HLV đội Khánh Hoà - 1

HLV Võ Đình Tân (bìa phải) vừa khiến làng cầu nội xôn xao khi nhận định vẫn còn hiện tượng "xin - cho" điểm tại V-League

Phát biểu của ông Tân có thể phần nào phản ánh Khánh Hoà đang cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng. Trong khi đó, một số đội bóng được đánh giá là có lợi thế hơn, nhất là trước khi HLV Võ Đình Tân phát biểu như trên, bầu Đức của CLB HA Gia Lai từng nhận định: “Thử hỏi, trên thế giới này làm gì có chuyện 1 người đánh lại 5 người? - Chỉ tôi xem thử. Dù có ốm mấy đi chăng nữa, 5 người ốm đánh 1 người mập cũng chết thôi”.

Ông Đức nói như thế để ám chỉ việc CLB TPHCM khó mà cạnh tranh danh hiệu vô địch với nhóm các đội cùng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển, một khi bầu Hiển vẫn bị dư luận đặt vấn đề rằng có khả năng chi phối đến nhiều đội bóng tại giải V-League.

Và không chỉ có cuộc đua giành ngôi vô địch, mối nghi ngờ “một ông chủ - nhiều đội bóng” cũng có khả năng ảnh hưởng đến tính sòng phẳng của cuộc đua giành quyền trụ hạng, bởi trong cuộc đua này, cũng có các đội có liên quan đến bầu Hiển như Quảng Nam (đứng thứ 2 từ dưới đếm lên), hay Sài Gòn FC (đứng thừ 4 từ dưới đếm lên) tranh suất trụ hạng với Khánh Hoà.

Hiện tại, V-League chưa phát hiện trường hợp nào có tiêu cực. Chủ tịch công ty VPF (công ty điều hành giải V-League) Trần Anh Tú cho hay “chưa có bất cứ chứng cớ nào cho thấy V-League tiêu cực”. Cũng theo ông Tú, Ban điều hành V-League sẽ có văn bản đề nghị HLV Võ Đình Tân nói rõ trận nào ông cho là có dấu hiệu tiêu cực, đội nào có hiện tượng xin và nhường điểm.

Dĩ nhiên, làm rõ các “nghi án” ở giải V-League là điều cực khó trong suốt nhiều năm qua, bởi đã nói đến cụm từ “tiêu cực” thì phải có chứng cớ rõ ràng. Tuy nhiên, phát biểu của những người tham gia cuộc chơi như HLV Võ Đình Tân, như bầu Đức có thể phần nào cho thấy đã có hiện tượng bằng mặt nhưng không bằng lòng giữa một số đội với một nhóm các đội bóng khác, báo hiệu đoạn cuối của Wake-Up 247 V-League 2019 không yên ả!

Thiện Nhân

V-League dậy sóng sau phát biểu xin - cho điểm của HLV đội Khánh Hoà - 2