1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

US Open 2020: Djokovic bị loại do đánh bóng trúng nữ trọng tài

Phù Sa

(Dân trí) - Ở cuối set đầu tiên trong trận đấu tại vòng 4, Djokovic đã đánh bóng trúng nữ trọng tài và ban tổ chức đã quyết định loại tay vợt người Serbia.

Djokovic bị loại do đánh bóng trúng nữ trọng tài

Novak Djokovic đã trở thành tay vợt đầu tiên tại US Open bị đuổi bởi sự cố đánh bóng trúng trọng tài. Vụ việc diễn ra ở gần cuối set thứ 4, sau khi tay vợt người Serbia bị mất break để Pablo Carreno Busta vươn lên dẫn 6-5 trước, tay vợt người Serbia bỏ bóng ra ngoài biên, tuy nhiên anh lại dùng vợt đánh bóng với lực khá mạnh. 

Thật không may cho tay vợt người Serbia, bóng lại trúng vào phần cổ của nữ trọng tài dây khiến người này khá đau đớn và phải cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Djokovic đã nhanh chóng tới hỏi han nạn nhân và cố gắng giải thích rằng anh không cố ý làm như vậy. 

Tuy nhiên, sau khi họp hơn 10 phút,  ban tổ chức US Open vẫn quyết định loại Djokovic bởi anh vi phạm quy tắc giải đấu.

US Open 2020: Djokovic bị loại do đánh bóng trúng nữ trọng tài - 1

Djokovic hỏi thăm nữ trọng tài sau khi vô tình đánh bóng trúng nạn nhân

Theo Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ, Djokovic vi phạm “Quy tắc Grand Slam” vì “Cố ý đánh bóng nguy hiểm hoặc liều lĩnh trong sân hoặc đánh bóng cẩu thả không quan tâm đến hậu quả”.

Bản thân Djokovic cũng chấp nhận việc bị loại, anh tỏ ra khá buồn trước sự cố không may này.

“Toàn bộ tình vụ việc khiến tôi thực sự buồn và trống rỗng”, tay vợt người Serbia đăng tải trên Instagram. “Tôi đã kiểm tra trực tiếp và quan chức của giải đấu nói với tôi rằng cảm ơn Chúa bởi cô ấy cảm thấy ổn. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến cô ấy gặp tình huống như vậy. Đây là sự cố ngoài ý muốn, nhưng như vậy cũng là sai”.

“Tôi cần phải quay trở lại và khắc phục sự thất vọng của mình và biến tất cả điều này thành một bài học cho sự trưởng thành và tiến bộ của tôi với tư cách là một cầu thủ và con người.”

Thành tích của Djokovic ở trong năm 2020 đã tạm dừng ở kết quả 26-0. Tay vợt người Serbia cũng bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp ở giải đấu được đánh giá thuận lợi cho tay vợt người Serbia bởi không có sự cạnh tranh của Rafael Nadal và Roger Federer.

US Open 2020: Djokovic bị loại do đánh bóng trúng nữ trọng tài - 2

Alexander Zverev đã giành vé vào tứ kết

Trong nhóm các hạt giống hàng đầu thi đấu ở vòng 4, hạt giống số 5 Alexander Zverev đã lần đầu giành chiến thắng với số set tối thiểu ở US Open 2020, tay vợt người Đức thắng 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) trước đối thủ hạng 99 ATP Alejandro Davidovich Fokina. Hạt giống số 7 David Goffin đã thua 1-3 (7-6, 3-6, 4-6, 3-6) trước hạt giống số 12 Denis Shapovalov.

Ba trận đầu tiên ở vòng 4 tại nội dung đơn nữ đều có chiến thắng thuộc về tay vợt có thứ hạng thấp hơn. Tay vợt hạng 35 WTA (hạt giống số 23) Yulia Putintseva (3-6, 6-2, 6-4) đánh bại hạt giống số 8 Petra Martic. 

Tay vợt từng hai lần vô địch Wimbledon, hạt giống số 6 Petra Kvitova đã trải qua một trận đấu căng thẳng với tay vợt hạng 93 WTA Shelby Rogers, kết quả tay vợt người CH Séc đã gục ngã sau khi thua ở hai loạt tie-break 6-7, 6-3, 6-7). Nhà vô địch US Open 2016, Angelique Kerber thua dễ dàng (1-6, 4-6) trước tay vợt của nước chủ nhà, hạng 41 WTA Jennifer Brady.