1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ứng viên quan chức bóng đá Thái Lan tuyên bố mục tiêu dự World Cup 2026

H. Long

(Dân trí) - Cựu danh thủ Piyapong Pue-on, người đang chạy đua chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhiệm kỳ 2024-2028 đã tuyên bố sẽ đưa đội nhà giành vé dự World Cup 2026.

Cũng như bóng đá Việt Nam, Thái Lan đặt mục tiêu giành quyền tham dự World Cup 2026. Vấn đề này được xem là mấu chốt trong cuộc đua giành ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhiệm kỳ 2024-2028.

Ứng viên quan chức bóng đá Thái Lan tuyên bố mục tiêu dự World Cup 2026 - 1

Ông Piyapong Pue-on quyết tâm đưa bóng đá Thái Lan góp mặt ở World Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Chia sẻ trước báo giới, ứng cử viên chạy đua chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Piyapong Pue-on thể hiện tham vọng lớn. Ông cho biết: "Tôi là người nói được, làm được. Tôi đã sẵn sàng trở thành chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Nếu nhận được sự ủng hộ, tôi hứa sẽ giúp đội tuyển Thái Lan giành vé dự World Cup 2026. Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, tôi sẽ hoàn thành mục tiêu ấy. Nếu đội tuyển Thái Lan thất bại, tôi sẽ từ chức và đi làm công việc khác.

Tôi muốn phát triển bóng đá một cách nghiêm túc và tạo ra nền bóng đá có bản sắc, công bằng và minh bạch. Mọi người có thể kiểm chứng những việc làm của tôi".

Cơ hội chiến thắng của ông Piyapong Pue-on là không nhỏ bởi chủ tịch hiện tại của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Pumpanmuang hứng chịu không ít chỉ trích trong hai nhiệm kỳ đảm nhiệm ghế cao nhất của bóng đá xứ Chùa vàng.

Ứng viên quan chức bóng đá Thái Lan tuyên bố mục tiêu dự World Cup 2026 - 2

Đội tuyển Thái Lan cần được cải tổ, để hướng tới mục tiêu cao hơn (Ảnh: tiến Tuấn).

Mới nhất, dư luận Thái Lan chỉ trích dữ dội ông Somyot Pumpanmuang vì đội U22 Thái Lan không thể giành tấm huy chương trong ba kỳ SEA Games liên tiếp. Bên cạnh đó, người đứng đầu bóng đá Thái Lan cũng đối diện với cáo buộc tham nhũng, tài chính không minh bạch.

Trong khi đó, Piyapong Pue-on là huyền thoại bóng đá Thái Lan. Ông là chân sút số hai trong lịch sử đội tuyển quốc gia nước này với 70 bàn, chỉ xếp sau Kiatisuk. Huyền thoại sinh năm 1959 có kinh nghiệm quản lý bóng đá trong nhiều năm qua.