DMagazine

Nhà báo Thái Lan: "Quá khó cho Việt Nam, Thái Lan khi mơ về World Cup"

(Dân trí) - Nhà báo Chayuntorn Chaimool, cây bút giàu kinh nghiệm và hiện là chủ biên chuyên trang bóng đá Think Curve, đã có những chia sẻ thẳng thắn với Dân trí về SEA Games 32 lẫn bóng đá Đông Nam Á.

Nhà báo Chayuntorn Chaimool, cây bút giàu kinh nghiệm và hiện là chủ biên chuyên trang bóng đá nổi tiếng Thái Lan Think Curve, đã có những chia sẻ thẳng thắn với Dân trí về SEA Games lẫn bóng đá Đông Nam Á.

Xin chào ông Chayuntorn Chaimool. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện với Dân trí. Trước hết, thật tiếc khi đội tuyển U22 Thái Lan của các bạn đã không thể giành tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, tâm điểm của trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 lại không phải kết quả mà là màn ẩu đả giữa thành viên hai đội. Ông đánh giá như thế nào về trận đấu này? 

- Thật đáng xấu hổ! Không còn lời nào để bào chữa cho màn xô xát giữa hai đội ở những phút cuối trận. Cả U22 Thái Lan lẫn U22 Indonesia vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn cho việc thi đấu để giành chiến thắng, ngay cả lãnh đội cũng không giữ được bình tĩnh và tham gia ẩu đả.

Đó chính là lý do tại sao bóng đá khu vực Đông Nam Á chưa thể tiến xa và vẫn còn kém phát triển so với các khu vực khác, cho dù sự hâm mộ bóng đá luôn cuồng nhiệt.

Nhà báo Thái Lan: Quá khó cho Việt Nam, Thái Lan khi mơ về World Cup - 2

Người hâm mộ Thái Lan liệu có thất vọng hay tức giận trước thất bại này? Nếu Indonesia để thua trong hiệp phụ, tôi tin hôm nay sẽ là một ngày thảm họa tương tự Maracanazo của người Brazil ở World Cup 1950?

- Tôi tin rằng hầu hết người hâm mộ bóng đá Thái Lan, thất bại trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 chẳng phải điều gì quá ghê gớm. Chúng tôi không thất vọng vì kết quả này. Trong bóng đá, mọi kết quả đều có thể xảy ra.

Tuy nhiên, chúng tôi rất thất vọng vì đội bóng đã không làm chủ được cảm xúc. Nếu bạn không thể kiểm soát bản thân, bạn chẳng thể làm được gì, dù trình độ chơi bóng cao tới đâu.

Về phần Indonesia, tất cả đều nhận thấy đội bóng này khát khao giành tấm huy chương vàng như thế nào. Sau khi về nhì và giành huy chương đồng ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, Indonesia đặt rất nhiều kỳ vọng tại giải lần này.

Thực tế, có nhiều cầu thủ trong đội tuyển U22 Indonesia có tên trong thành phần đội tuyển U20 tham dự Vòng chung kết World Cup U20, giải đấu ban đầu họ được chỉ định đăng cai nhưng vì nhiều vấn đề đã phải chuyển giao cho Argentina.

Mặc dù vậy, việc chuẩn bị của đội tuyển trẻ này đã mang lại lợi ích cho Indonesia tại SEA Games, với đội hình nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, bao gồm cả 7 cầu thủ dưới 20 tuổi. Cùng với những diễn biến kịch tính của trận chung kết, thật dễ hiểu người hâm mộ vốn nổi tiếng cuồng tín của Indonesia sẽ thất vọng như thế nào nếu đội tuyển của họ để thua.

Cũng cần nói thêm, mặc dù chủ nhà Campuchia đã không cho phép sử dụng cầu thủ quá tuổi trong giải đấu này, điều này không ảnh hưởng nhiều đến Indonesia khi nhiều cầu thủ của họ đã có kinh nghiệm thi đấu trong đội tuyển quốc gia, bao gồm Adi Satryo, Alfeandra Dewangga, M. Fachrul Rozi, Witan Sulaeman, Pratama Arhan, Becks Ham Putra.

Nhà báo Thái Lan: Quá khó cho Việt Nam, Thái Lan khi mơ về World Cup - 4

So với các đối thủ khác, có lẽ các cấp đội tuyển quốc gia Thái Lan luôn gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đối đầu với Indonesia. Theo ông nguyên nhân tại sao?

- Indonesia luôn sản sinh ra nhiều cầu thủ giàu tốc độ, nhanh nhẹn và hoạt bát. Ngoài ra, thể lực của họ rất tốt. Thế nên trong các tình huống một đối một, các cầu thủ Indonesia không ngán ngại bất cứ đối thủ nào trong khu vực và thường giành chiến thắng.

Điều này rất quan trọng trong nền bóng đá còn kém phát triển về chiến thuật như Đông Nam Á.

Ngoài ra, không đội bóng nào khao khát bước lên đỉnh Đông Nam Á như Indonesia. Quốc gia này thật đam mê bóng đá, thế nhưng họ chưa từng vô địch AFF Cup và chiếc huy chương vàng SEA Games 32 là danh hiệu họ chờ đợi từ năm 1991 đến nay.

Trong khi đó, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia hay Singapore, những đội bóng có thể gọi là "mâm trên" ở Đông Nam Á đều đã lên ngôi.

Tương quan lực lượng giữa các đội tuyển U22 Indonesia, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games này liệu có quá chênh lệch?

- Qua các trận đấu, tôi nhận thấy khoảng cách giữa U22 Indonesia, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam rất gần. U22 Việt Nam chỉ chịu thua Indonesia ở phút bù giờ trong thế hơn người ở bán kết.

U22 Thái Lan lại gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận chung kết. Và Việt Nam cũng hòa Thái Lan ở trận đấu vòng bảng, dù cả hai đội không tung ra đội hình mạnh nhất. Khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở động lực.

Như tôi đã nói, không đội bóng nào khao khát bước lên đỉnh Đông Nam Á như Indonesia.

Nhà báo Thái Lan: Quá khó cho Việt Nam, Thái Lan khi mơ về World Cup - 6

Nếu U22 Việt Nam đến SEA Games 32 với một lứa cầu thủ mới mẻ và thực tế không được đánh giá cao thì U22 Thái Lan hiện tại có phải lứa cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng?

- Tôi không rõ kỳ vọng của các bạn như thế nào nhưng Thái Lan luôn vào sân với động lực là trở thành số một Đông Nam Á qua các kỳ SEA Games. Đấy là động lực chứ không phải áp lực.

Thành tích không phải quan trọng nhất, yếu tố chính là hình thành tâm lý tự tin và chiến thắng cho các cầu thủ ngay từ khi còn trẻ. Bởi vì kỳ vọng của chúng tôi là Thái Lan vươn lên trên tầm bóng đá Đông Nam Á.

Ông ấn tượng nhất với cầu thủ trẻ nào tại kỳ SEA Games này?

- Marselino Ferdinan! Số 7 của U22 Indonesia. Hãy nhớ lấy cái tên này. Cậu ấy có kỹ thuật và trình độ. Cậu ấy còn rất trẻ và tương lai sẽ rộng mở phía trước. Có thể cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ hay nhất Đông Nam Á trong vòng 2-3 năm tới.

Trong số những tài năng trẻ xuất sắc nhất, Marselino Ferdinan được ca ngợi như ngôi sao mới của bóng đá Indonesia. Marselino đã chơi cho CLB Bielefeld và DSC Wiesen, đội bóng hạng hai của Bundesliga và cầu thủ này đã có cơ hội ra sân liên tục cho DSC Wiesen từ tháng 2 và ghi được 1 bàn thắng trước khi được gọi vào đội tuyển Indonesia tham dự SEA Games lần này.

Ngoài ra, Indonesia còn có Pratama Arhan, một tiền đạo xuất sắc từ Tokyo Verdy, đội bóng hạng hai của Nhật Bản và đã là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games.

Nhà báo Thái Lan: Quá khó cho Việt Nam, Thái Lan khi mơ về World Cup - 8

HLV Philippe Troussier của chúng tôi đang chịu khá nhiều áp lực vì thành tích tại SEA Games, ông cảm nhận thế nào về vị chiến lược gia này?

- Troussier biết những gì ông ấy đang làm. Ông ấy là một huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm. Dù vậy, tôi không chắc ông ấy có thể vận dụng kiến thức của mình một cách phù hợp với phẩm chất của những cầu thủ Đông Nam Á. Câu trả lời chỉ có thể được đưa ra trong 1-2 năm nữa.

Điều tôi ấn tượng là các tuyển thủ Việt Nam luôn tiến về phía trước. Dù nhanh hay chậm, các bạn không bao giờ lùi bước. Điều tôi ấn tượng với các cầu thủ áo đỏ nữa là sự đam mê, bền bỉ và rất tuân thủ kỷ luật chiến thuật.

Những gì các cầu thủ U22 Việt Nam cần cải thiện là duy trì sự tập trung trong 90 phút và kỹ thuật cá nhân. Nếu cải thiện tốt, lứa cầu thủ này sẽ còn tiến xa.

Nhà báo Thái Lan: Quá khó cho Việt Nam, Thái Lan khi mơ về World Cup - 10

Câu hỏi cuối cùng, với tiềm lực của bóng đá Thái Lan, các bạn có đặt mục tiêu dự World Cup không?

- Tôi sẽ nói theo những gì tôi nghĩ nhé. Theo quan điểm của tôi, rất khó hoặc không thể!

Nếu bạn theo dõi World Cup 2022 bạn có thể thấy mọi đội tuyển đều nâng cao trình độ kỹ chiến thuật lẫn sự tự tin, chẳng hạn như Saudi Arabia đã chơi thứ bóng đá rất hiện đại và đánh bại Argentina. Tôi nghĩ Thái Lan chưa thể đạt tới trình độ World Cup trong vòng 4-5 năm tới.

Tham dự World Cup không thể chỉ phụ thuộc vào việc tăng số lượng đội tham dự mà còn phụ thuộc vào chất lượng các giải thuộc hệ thống vô địch quốc gia, cách phát triển bóng đá trẻ, sự xuất hiện của ngày càng nhiều HLV chuyên nghiệp.

Chúng ta, ý tôi là cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều phải phát triển từ gốc. Cuối cùng, tôi nghĩ còn quá khó cho Thái Lan cũng như các đội tuyển trong khu vực, có lẽ World Cup 2030 chúng ta mới có cơ hội, nếu chúng ta biết chúng ta nên làm gì!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nhà báo Thái Lan: Quá khó cho Việt Nam, Thái Lan khi mơ về World Cup - 12

Nội dung: Khải Hưng
Thiết kế: Thủy Tiên