1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UEFA không làm khó các CLB ở giải đấu phải hủy mùa giải

(Dân trí) - Thông cáo của UEFA cho biết nếu các giải vô địch quốc không thể kết thúc mùa giải, việc lựa chọn các đội bóng dự cúp châu Âu mùa 2020/21 sẽ do các Liên đoàn bóng trong nước lựa chọn.

Theo quy định của UEFA, việc dự cúp châu Âu phải thông qua thứ hạng các giải đấu trong nước. Và các quốc gia có thể mất suất dự cúp châu Âu nếu không hoàn thành mùa giải, tuy nhiên cả thế giới đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên chắc chắn có những giải đấu không thể hoàn thành và UEFA đã lên tiếng tháo gỡ những khó khăn cho CLB.

Theo đó những giải đấu không thể hoàn thành mùa giải theo khuyến nghị từ các cơ quan có thẩm quyền trong nước thì sẽ không vi phạm các quy định của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu.

UEFA không làm khó các CLB ở giải đấu phải hủy mùa giải - 1

Giải vô địch quốc gia Bỉ đã hủy phần còn lại của mùa giải 2019/20 và trao cúp vô địch cho Club Brugge

UEFA cho biết các Liên đoàn quốc gia thành viên phải tuân theo các nguyên tắc “khách quan, minh bạch và không phân biệt đối xử” để quyết định những câu lạc bộ nào sẽ cạnh tranh ở Champions League 2020/21 và Europa League nếu họ không thể kết thúc mùa giải hiện tại.

Thông điệp của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nhấn mạnh rằng các giải đấu đề xuất chấm dứt sớm phải cung cấp căn cứ "hợp pháp" để làm điều đó.

UEFA định nghĩa những căn cứ hợp pháp đó là một mệnh lệnh chính thức từ chính phủ hoặc cơ quan khác cấm các sự kiện thể thao, hoặc không thể thi đấu do trở ngại quá lớn về kinh tế và có thể gây rủi ro cho sự ổn định tình hình tài chính lâu dài của giải đấu.

UEFA vẫn khuyến nghị các quốc gia thành viên đặt mục tiêu hoàn thành mùa giải 2019-20 nếu có thể.

UEFA không làm khó các CLB ở giải đấu phải hủy mùa giải - 2

Bundesliga đang đề xuất trở lại thi đấu vào 9/5

Thông báo của UEFA cho biết: “Nếu một giải đấu trong nước bị chấm dứt sớm vì những lý do chính đáng theo các điều kiện trên, UEFA sẽ yêu cầu Liên đoàn bóng đá quốc gia lựa chọn các câu lạc bộ tham dự các giải đấu  câu lạc bộ của UEFA 2020/21 dựa trên thành tích thể thao trong các cuộc thi trong nước 2019/20 “.

“Các Liên đoàn và giải đấu quốc gia nếu không có khả năng hoàn thành mùa giải để xác định vị trí cuối cùng của các CLB, liên quan đến hoàn cảnh cụ thể của mỗi giải đấu thì phải tiến hành lựa chọn suất dự cúp châu Âu. Thủ tục chọn câu lạc bộ nên dựa trên các nguyên tắc khách quan, minh bạch và không phân biệt đối xử”.

“Việc lựa chọn các đội bóng đủ điều kiện tham dự các giải châu Âu nên được xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền có liên quan ở trong nước”. 

UEFA không làm khó các CLB ở giải đấu phải hủy mùa giải - 3

UEFA đang quyết tâm hoàn thành mùa giải ở Champions League

UEFA đang đang nêu ra hai kịch bản để hoàn thành mùa giải 2019/20 tại các giải đấu do họ tổ chức. Kịch bản đầu tiên Champions League sẽ diễn ra song song với các giải đấu quốc gia, như trong trường hợp bình thường. Kịch bản thứ hai, các giải cúp châu Âu sẽ diễn ra vào tháng 8.

Trong trường hợp một giải đấu không thể hoàn thành mùa giải, UEFA sẽ vẫn ưu tiên khởi động lại giải đấu “với một định dạng khác theo cách vẫn sẽ tạo điều kiện cho các câu lạc bộ đủ điều kiện về thành tích thể thao”.

Điều này cho thấy có khả năng xảy ra những trận đấu play-off diễn ra giữa các đội có khả năng đang tranh giành suất dự cúp châu Âu, tuy nhiên khả năng này bị đánh giá không thực sự khả thi. 

Vì ngoài việc suất dự cúp châu Âu, ở nhiều giải đấu cuộc đua tới ngôi vô địch hay xuống hạng đều chưa ngã ngũ, do vậy các giải bóng đá trong nước ở châu Âu cần giải quyết nhiều vấn đề hơn việc chọn đội dự cúp châu Âu.

UEFA không làm khó các CLB ở giải đấu phải hủy mùa giải - 4

Giải bóng đá Hà Lan, nơi Văn Hậu đang có mặt sẽ dừng thi đấu tới tháng 9

Tiểu nhóm y tế của UEFA đang làm việc cùng với nhóm dù châu Âu và Hiệp hội Câu lạc bộ châu Âu về cách thức để các giải đấu quốc gia có thể trở lại an toàn trong tập luyện và thi đấu.

Tuyên bố nói thêm rằng  Euro 2020, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2021, vẫn sẽ được gọi là Euro 2020 để giữ tầm nhìn ban đầu của giải đấu và kỷ niệm 60 năm Giải vô địch bóng đá châu Âu.

Hạo Minh