1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UEFA cân nhắc chọn Nga làm chủ nhà duy nhất cho Euro 2020

Sông Lam

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đang cân nhắc chọn Nga là chủ nhà duy nhất cho Vòng chung kết Euro 2020 trước tình hình đại dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát.

VCK Euro 2020 với 24 đội tham dự lẽ ra đã được tổ chức trong năm nay ở 12 thành phố thuộc 12 quốc gia khác nhau, nhưng đại dịch Covid-19 bùng phát đã khiến giải đấu danh giá nhất châu Âu này bị tạm hoãn cho đến tháng 6 năm 2021.

UEFA cân nhắc chọn Nga làm chủ nhà duy nhất cho Euro 2020 - 1

VCK Euro 2020 được chuyển sang tháng 6/2021 và UEFA cân nhắc chọn Nga là nước chủ nhà duy nhất

Mặc dù vậy cho đến lúc này tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp trên toàn thế giới và tiếp tục bùng phát mạnh mẽ ở châu Âu, chính vì vậy UEFA cân nhắc tổ chức giải đấu này ở một nước duy nhất. Theo tờ Le Parisien của Pháp, Nga đang là ứng cử viên số 1 để tổ chức VCK Euro 2021 vì nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên là Nga có tỷ lệ nhiễm Covid-19 tương đối thấp trong suốt 9 tháng đầu tiên của đại dịch cũng như kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh rất tốt so với nhiều nước khác ở châu Âu.

Nga cũng là nước đầu tiên tuyên bố phát triển thành công vắc xin chống Covid-19 và triển khai tiêm chủng hàng loạt vắc xin Covid-19 kể từ tháng 10/2020. Một lý do nữa là Nga vẫn bảo trì tốt các cơ sở hạ tầng được xây dựng khi tổ chức World Cup 2018 để có thể đảm bảo tổ chức thành công VCK Euro 2021.

UEFA cân nhắc chọn Nga làm chủ nhà duy nhất cho Euro 2020 - 2

Các bản đấu tại Euro 2021