1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Úc mở rộng 2015: Anh tài hội tụ

(Dân trí) - Hôm nay (19/1/2015), các tay vợt hàng đầu của thế giới sẽ hội tụ về Melbourn để tham dự giải Grand Slam đầu tiên của năm. Úc mở rộng năm nay ở cả hai nội dung nam và nữ hội tụ khá đầy đủ các an tài xuất sắc và điều đó sẽ hứa hẹn cuộc chiến giành cúp vô địch năm nay sẽ diễn ra hấp dẫn.

Sau gần hai tháng nghỉ ngơi, mùa giải mới đã trở lại vào đầu tháng này với một số giải đấu nhỏ và sau những màn khởi động ấy, các tay vợt sẽ tiến tới Melbourne để tham dự giải Grand Slam đầu tiên của năm nay. Úc mở rộng sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 19/1 và kết thúc vào 1/2/2015, các nội dung được quan tâm nhất vẫn là đơn nam và đơn nữ.

Djokovic là hạt giống số 1 tại Úc mở rộng năm nay
Djokovic là hạt giống số 1 tại Úc mở rộng năm nay

Tại nội dung đơn nam, Novak Djokovic được xếp hạt giống số 1, Roger Federer là hạt giống số 2, Rafael Nadal là hạt giống số 3, đương kim vô địch Stan Wawrinka là hạt giống số 4, tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori là hạt giống số 5, còn niềm hi vọng của Vương quốc Anh Andy Murray được xếp hạt giống số 6. Đây chính là sáu tay vợt được xem là có nhiều tiềm năng nhất cho danh hiệu vô địch ở Úc mở rộng năm nay.

Novak Djokovic cầm đầu nhánh số 1, đối thủ của anh trong vòng đấu đầu tiên là Aljaz Bedene, tay vợt người Slovenia hiện đang xếp hạng 116 thế giới. Nếu thi đấu thuận lợi, Nole chỉ phải đối mặt với hạt giống đầu tiên từ vòng ba, đó là hạt giống số 31 Fernando Verdasco. Trên con đường tiến vào bán kết, đối thủ lớn nhất của Nole có thể phải đối đầu sẽ là hạt giống số 8 Milos Raonic, tay vợt người Canada nổi tiếng với những cú giao bóng sấm sét.

Nhìn chung thì con đường giành vé vào bán kết của Djokovic khá êm thuận. Mặc dù Djokovic khởi đầu mùa giải năm nay bằng một thất bại sớm tại Doha, song điều đó chẳng khiến người hâm mộ tay vợt này hoang mang. Nole trong bảy năm gần đây đều khởi đầu mùa giải bằng thất bại, nhwung anh là người rất giàu kinh nghiệm thi đấu ở những sân đấu lớn. Nole chính là người vô địch Úc mở rộng ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013). Vì thế anh sẽ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Niềm hi vọng của châu Á trong làng banh nỉ Kei Nishikori

Niềm hi vọng của châu Á trong làng banh nỉ Kei Nishikori

Đương kim vô địch Wawrinka cầm đầu nhánh hai. Như vậy nếu cả Nole và Wawrinka đều có mặt ở bán kết thì họ sẽ phải loại nhau để giành vé vào chung kết. Đối thủ tại vòng đầu của tay vợt người Thụy Sĩ là Marsel Ilhan, tay vợt người Thổ Nhĩ Kì hạng 100 thế giới. Nhìn chung con đường vào tứ kết của Wawrinka không có nhiều trở ngại. Tuy nhiên trong bảng đấu này còn xuất hiện một cái tên sẽ trở thành thách thức lớn cho Wawrinka, đó là Nishikori.

Tay vợt người Nhật Bản thi đấu tiến bộ thế nào trong mùa giải vừa qua thì nhiều người hâm mộ banh nỉ cũng đã thấy. Tại giải Grand Slam gần nhất được tổ chức trên mặt sân cứng (Mỹ mở rộng 2014), Nishikori từng đánh bại Djokovic để thi đấu chung kết với Cilic (tiếc rằng anh đã thua). Với việc được nghỉ ngơi dài, Nishikoric sẽ hoàn toàn sung sức ở Úc mở rộng và anh sẽ là rào cản lớn với Wawrinka cho tấm vé vào bán kết.

Nadal cầm đầu bảng ba, đối thủ của anh trong vòng đấu đầu tiên là Mihail Youzhny, một tay vợt khá quen mặt với các giải đấu đỉnh cao. Tuy nhiên phong độ của tay vợt người Nga năm nay 32 tuổi cũng không còn tốt, anh chưa được xem là thách thức lớn với Nadal. Dẫu vậy thì việc Nadal tiến đến đầu trong giải đấu lớn đầu tiên của năm cũng còn là dấu hỏi.

Tay vợt người Tây Ban Nha mới trở lại sau chấn thương và anh khởi đầu mùa giải năm nay băng việc thua ngay trận đầu tiên tại Doha. Chấn thương đã khiến Nadal không thể thi đấu tốt ở mùa giải năm ngoái và nếu thể lực bất ổn thì “Ông vua trên mặt sân đất nện” có thể thua bất cứ đối thủ nào. Trong trường hợp thi đấu tốt, Nadal có thể sẽ gặp Thomas Berdych ở tứ kết.

Nadal thi đấu ra sao vẫn sẽ là dấu hỏi lớn

Nadal thi đấu ra sao vẫn sẽ là dấu hỏi lớn

Nhánh đấu cuối cùng hội tụ cả Federer và Murray. Nếu cả hai tay vợt này thi đấu tốt thì sẽ có cuộc chiến Federer và Murray ở tứ kết, rồi Nadal với Ferderer hoặc Nadal với Murray tại bán kết. Nhìn chung dù là phương án nào thì bảng 4 cũng sẽ là bảng đấu đáng chú ý và hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn nhất ở Úc mở rộng năm nay.

Ở nội dung của nữ, Serena Williams, Maria Sharapova, Simona Halep và Petra Kvitova theo thứ tự được xếp làm bốn hạt giống hàng đầu và cầm đâu bốn nhóm. Trong nhóm thách thức ngôi vô địch còn có hạt giống số 6 Agnieszka Radwanska và tay vợt trẻ đang là hạt giống số 7 Eugenie Bouchard và tay vợt từng hai lần vô địch Victoria Azarenka, người cũng mới trở lại sau chấn thương và không được xếp hạng hạt giống ở giải này, cô nằm ở nhánh một.

Williams là hạt giống đứng đầu nhánh một, Kvitova ở nhánh hai, nếu hai người thi đấu tốt thì sẽ gặp nhau ở bán kết. Nhánh ba do Halep dẫn đầu, tại bảng này còn có hạt giống số 5 Ivanovic. Nhánh cuối cùng có Bouchard và Sharapova. Như vậy có thể thấy cũng giống như đơn nam, ở nội đơn nữ thì hai nhánh cuối cũng sẽ hứa hẹn nhiều cuộc cạnh tranh nảy lửa.

Vĩ Giang