1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Uất ức trong lòng, Haaland nổi điên tạo nên hành động phi thể thao

H.Long

(Dân trí) - Mặc dù đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 2 bàn nhưng Erling Haaland vẫn rất bực mình với kết quả của Dortmund. Sau đó, anh đã có hành động phi thể thao với đối thủ.

Dù được kỳ vọng lớn và sớm vượt lên dẫn trước từ phút thứ 3 nhưng Dortmund vẫn để Koln cầm chân với tỷ số 2-2. Thậm chí, họ đã phải nhờ tới bàn thắng ở phút cuối cùng Erling Haaland mới có thể giành được 1 điểm.

Uất ức trong lòng, Haaland nổi điên tạo nên hành động phi thể thao - 1

Erling Haaland nổi điên ném áo về phía Jorge Mere khi được đối thủ xin áo.

Trong trận đấu này, Erling Haaland vẫn tiếp tục thi đấu tốt nhưng Dortmund lại chơi quá tệ. Do đó, ngay cả khi chân sút người Na Uy đã lập cú đúp nhưng Dortmund lại không thể chiến thắng.

Quá uất ức vì kết quả trên, Erling Haaland đã thực sự nổi điên. Tiền đạo này đã có hành động phi thể thao với đối thủ. Cụ thể, sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ Jorge Mere của Koln đã tới xin áo. Thế nhưng, Erling Haaland đã lạnh lùng ném áo đấu của mình về phía đối thủ, rồi bực tức đi vào đường hầm.

Hành động của tiền đạo sinh năm 2000 đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích sau đó. Mặc dù vậy, ở góc độ nào đó, nó cũng cho thấy sự uất ức chất chồng trong lòng cầu thủ này trong thời gian qua.

Erling Haaland vẫn ghi bàn "không ngừng nghỉ" nhưng Dortmund lại có kết quả không tốt. CLB này chỉ xếp ở vị trí thứ 5 ở Bundesliga với 4 điểm kém hơn đội xếp thứ 4 là Frankfurt.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh đang nhận được sự chèo kéo của nhiều CLB lớn ở châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Man City... Erling Haaland rất dễ xao động vì thất vọng với tình cảnh của Dortmund.

Uất ức trong lòng, Haaland nổi điên tạo nên hành động phi thể thao - 2

Mặc dù Haaland vẫn thi đấu tốt nhưng Dortmund lại có kết quả tệ.

Với 2 bàn vào lưới Koln vào tối qua, Erling Haaland đã xác lập thành tích cá nhân của mình. Hiện tại, ngôi sao người Na Uy đang có 21 bàn thắng ở Bundesliga mùa này. Đó là thành tích ghi bàn tốt nhất của anh cho 1 CLB tại giải VĐQG trong sự nghiệp. Trước đó, thành tích tốt nhất của tiền đạo này là ghi 16 bàn Salzburg ở giải VĐQG Áo mùa 2019/20.

Thực tế, ở mùa giải ấy, Erling Haaland chỉ thi đấu nửa mùa cho Salzburg, trước khi chuyển sang Dortmund. Nếu cộng cả 13 bàn cho Dortmund ở Bundesliga thì Erling Haaland đã có 29 bàn (nhưng trong màu áo 2 CLB).

Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 2000 còn có 3 cú đúp trên sân khách mùa này. Nó giúp anh san bằng kỷ lục ở Bundesliga của Robert Lewandowski (2016/17), Gerd Miller (1971/72) và Rainer Schonwalder (1963/64).

Nếu tính rộng hơn, đây cũng là cú đúp thứ 8 của Erling Haaland ở mùa giải này. Trong lịch sử Dortmund, chưa có cầu thủ nào lập cú đúp nhiều như vậy trong một mùa giải.