1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phát biểu sau trận đấu

U23 Việt Nam vẫn mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn

(Dân trí) - Đội U23 Việt Nam đã vô địch VFF Cup 2009 trước 1 lượt đấu, bên cạnh những lời khen về phong độ và tinh thần thi đấu của học trò, HLV Calisto cũng khẳng định: đội U23 vẫn mắc phải những lỗi ngớ ngẩn khi cản phá các đường lên bóng của Olympic Trung Quốc…

 
HLV Calisto: Các cầu thủ đã có nguồn động lực lớn cho SEA Games 

Nhìn lại chiến thắng đầy bất ngờ vừa có trước đối thủ mạnh Olympic Trung Quốc, ông Calisto cho biết: “Hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam đã có một trận đấu hay, dù đã phải hứng chịu rất nhiều sức ép nhưng tất cả đã đứng vững, bình tĩnh cản phá để triển khai chiến thuật đúng ý tưởng của mình. Mục tiêu tôi đề ra ở trận đấu này là tạo dựng cho các tuyển thủ một bước đà tâm lý thuận lợi cho SEA Games và họ đã làm được. 

U23 Việt Nam vẫn mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn  - 1
Vui nhưng thầy "Tô" chưa hoàn toàn hài lòng về đội U23 - Ảnh: Hữu Nghị
 
Màn thể hiện của các tuyển thủ hôm nay khá thuyết phục, họ đã thi đấu đầy quyết tâm và nỗ lực. Nhưng để nói là đã hoàn hảo thì chưa, trong quãng thời gian còn lại chuẩn bị cho SEA Games 25 tôi vẫn còn có rất nhiều việc phải làm…”. 

Đánh giá cao phong độ, cùng lối chơi đội tuyển U23 Việt Nam đã trình diễn. Nhưng mặt khác, HLV Calisto cũng nhận ra những điểm yếu vẫn tồn tại trong đội tuyển U23: “đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng công bằng mà nói thì các tuyển thủ vẫn mắc phải khá nhiều lỗi ngớ ngẩn. Việc bọc lót phòng ngự còn hạn chế, cầu thủ phạm lỗi quá nhiều trước vòng 16m50…đây sẽ là những vấn đề mà tôi phải tiếp tục điều chỉnh”. 

Tuyển U23 Việt Nam đã sở hữu chức vô địch VFF Cup, tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ giúp thầy “Tô” gạt bỏ sự thận trọng khi nói về mục tiêu tại SEA Games sắp tới: tuyển U23 Việt Nam đang có sự khởi đầu khá tốt, nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thuận lợi để khẳng định cơ hội đạt thành tích cao ở SEA Games 25. 

Chúng ta đã được nhìn Singapore và Thái Lan thi đấu, nhưng chắc chắn khi bắt đầu bước vào SEA Games các đối thủ này sẽ có nhiều thay đổi về lực lượng. Bên cạnh đó, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rõ sẽ chung bảng với những đối thủ nào nên rất khó đưa ra dự đoán về mặt thành tích… 

Theo đánh giá của HLV Calisto: “sự khác biệt lớn nhất giữa U23 Thái Lan và Olympic Trung Quốc là khả năng tạo đột biến của các cầu thủ. U23 Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, khi thi đấu với Thái Lan khó khăn chắc chắn sẽ nhiều hơn…”. 

HLV Li Xiaoquang: Chúng tôi thua vì bị dẫn bàn quá sớm 

U23 Việt Nam vẫn mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn  - 2
HLV Olympic Trung Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam - Ảnh: Hữu Nghị
 
Tôi xin gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt Nam, hôm nay các bạn đã thi đấu rất hay và giành chiến thắng xứng đáng. Tôi đã xem đội U23 Việt Nam đá với Singapore ngày khai mạc, ở trận đấu này đội chủ nhà đã thể hiện một phong độ tốt hơn rất nhiều và biết tận dụng tối đa các cơ hội phản công. 

Ở trận thắng Singapore, U23 Việt Nam tấn công tốt hơn. Còn trong trận đấu gặp Olympic Trung Quốc thì các bạn lại phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả hơn. Hiệp đầu đội Olympic Trung Quốc đã thi đấu khá tốt, nhưng hiệp 2 áp lực tấn công không còn được duy trì. 

Nguyên nhân chính khiến đội Olympic Trung Quốc chịu thất bại trước U23 Việt Nam là việc phải nhận bàn thua quá sớm. Chính vì bị dẫn trước, nên các cầu thủ của tôi tỏ ra nôn nóng ở các pha tranh chấp, để lộ ra nhiều khoảng trống và không tận dụng tốt số cơ hội được tạo ra. 

Ngọc Quỳnh (ghi)