1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam thiếu một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp?

(Dân trí) - HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng thiếu vắng quan trọng nhất của đội tuyển U23 Việt Nam chính là sự thiếu vắng tiền vệ phòng ngự Thanh Hiền. Quả thật là khi có Thanh Hiền và khi không có Thanh Hiền, khả năng phòng ngự từ xa của đội khác hẳn nhau.

Giá trị của một con người đôi khi chỉ được nhìn thấy khi người đó vắng mặt. Đội tuyển U23 Việt Nam đá 3 trận giao hữu quốc tế thì khả năng phòng ngự từ xa của chúng ta ở 2 trận đầu (gặp U23 Indonesia và U23 Uzbekistan) tốt hơn hẳn trận thứ 3 (gặp U23 Thái Lan).

Khác biệt đấy nằm ở vị trí của Thanh Hiền. Cầu thủ gốc Đồng Tháp không phải là cầu thủ giàu kỹ thuật, cũng không hào nhoáng như Tuấn Anh, hay Xuân Trường ở cùng vị trí, nhưng anh được việc hơn hẳn.

Đầu tiên và quan trọng nhất, Thanh Hiền có khả năng đảm bảo vị trí và đảm bảo nhiệm vụ của mình, đó là phòng ngự từ xa, thu hồi bóng khi đội nhà bị phản công bất ngờ hoặc bị tấn công trực diện.

Thành ra, khi có Thanh Hiền, U23 Việt Nam không hề bị thủng lưới trước U23 Indonesia và U23 Uzbekistan, nhờ Thanh Hiền làm lá chắn rất tốt, trở thành lớp phòng ngự đầu tiên, ngay trước mặt 2 trung vệ.

U23 Việt Nam cần một tiền vệ phòng ngự từ xa giỏi hơn Tuấn Anh (ảnh: Gia Hưng)
U23 Việt Nam cần một tiền vệ phòng ngự từ xa giỏi hơn Tuấn Anh (ảnh: Gia Hưng)

Còn lúc vắng Thanh Hiền, ta thua 3 bàn trước U23 Thái Lan, trong đó có 2 bàn thua (bàn thứ 2 và thứ 3) đến từ những pha xộc thẳng từ giữa sân đến khu vực cấm địa, theo trục dọc của cầu thủ tấn công đối phương. Đấy là những bàn thua mà 2 tiền vệ trung tâm đá chính trong trận gặp Thái Lan là Hữu Dũng và Tuấn Anh bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Vì vai trò của Thanh Hiền quan trọng, nên khi vắng anh, việc tìm người có khả năng phòng ngự từ xa giống anh cũng quan trọng không kém. Hữu Dũng và Tuấn Anh xem như đã thất bại trong đợt thử nghiệm vừa rồi, trong vai tò tiền vệ phòng ngự.

Người ta hy vọng HLV Miura tìm thấy phương án khác. Trong số những tiền vệ đúng nghĩa, có lẽ U23 Việt Nam cũng không còn ai giỏi phòng ngự từ xa. Huy Toàn thiên về đá cánh, chỉ nguy hiểm khi từ cánh xâm nhập vào trung lộ, cầu thủ được bổ sung sau là Duy Mạnh thiên về kỹ thuật hơn là khả năng tranh chấp.

Thành ra, phương án đôn một trung vệ lên đá tiền vệ trung tâm có thể được HLV Miura tính đến trong những ngày tới, như cách ông từng phát hiện ra Thanh Hiền, rồi Huy Hùng ở Asiad 17, ở vị trí tương tự.

Không loại trừ khả năng các trung vệ Tiến Dũng và Mạnh Hùng sẽ luân phiên đá tiền vệ phòng ngự trong những ngày tới đây. Trong trường hợp Mạnh Hùng đá cặp trung vệ với Ngọc Hải, Tiến Dũng sẽ đá tiền vệ trung tâm, hoặc ngược lại.

Điểm mạnh của cả Tiến Dũng và Mạnh Hùng nằm ở chỗ họ đều biết cách phòng ngự, do là những trung vệ. Điểm mạnh khác là nhờ được đào tạo đàng hoàng ở Viettel và SL Nghệ An nên cả 2 cầu thủ trên đều không thiếu kỹ thuật, nên sẽ không đến mức khô cứng nơi tuyến giữa, nếu được đặt vào đấy.

Gì thì gì, đội tuyển U23 Việt Nam cần có sự an toàn, trước khi nghĩ đến chuyện sáng tạo nơi tuyến đầu, phải đảm bảo không thua sảng trước khi nghĩ đến việc chọc thủng lưới đối phương. Phải có cầu thủ biết tranh chấp, biết thu hồi bóng, trước khi nghĩ đến chuyện lừa bóng qua đối phương.

Tin rằng HLV Miura sẽ có phương án tốt nhất để giữ an toàn cho lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Tin rằng ông sẽ có những phương án nhân sự đặc biệt, rồi lại khiến cho nhiều người thêm phục tài cầm quân của ông!

Trọng Vũ