1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam: Sự hòa trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ

(Dân trí) - Trong danh sách 30 cầu thủ có tên trong đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28 lần này, dễ thấy có sự hòa trộn giữa những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong khoảng 1 năm qua, với những cầu thủ mới, hứa hẹn đem lại sức bật mới.

Nhóm được kỳ vọng sẽ là trục xương sống của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games sắp tới dĩ nhiên vẫn là những cầu thủ sinh năm 1992, cùng những người từng thi đấu thành công ở Asiad 17, AFF Cup 2014. Đấy là những Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Thanh Hiền ở hàng hậu vệ, Huy Toàn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Phi Sơn nơi hàng tiền vệ, hay Hồng Quân trên hàng tiền đạo.

Ngoài ra, ở vòng loại U23 châu Á vừa rồi, HLV Miura có thêm một số gương mặt khác, có thể tin dùng như Công Phượng, Ngọc Thắng, Tấn Tài.

U23 Việt Nam chuẩn bị bắt đầu hành trình mới (ảnh: Gia Hưng)
U23 Việt Nam chuẩn bị bắt đầu hành trình mới (ảnh: Gia Hưng)

Cũng ở đội tuyển U23 Việt Nam, theo danh sách 30 cầu thủ vừa được công bố, người ta chờ đợi sự tỏa sáng của những gương mặt lạ mà quen. Họ là những người từng được gọi lên tập trung đội tuyển U23 trước khi vòng loại U23 châu Á diễn ra, nhưng giờ chót không thể đến Malaysia vì chấn thương, dạng như thủ môn Văn Tiến và trung vệ Hoàng Lâm.

Thủ môn Văn Tiến được đánh giá là một thủ môn cực kỳ có triển vọng, là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành với HLV Miura, nhưng anh chưa có dịp chứng tỏ năng lực ở giải đấu chính thức, trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong khi đó, thể hình tốt của trung vệ Hoàng Lâm (cao 1m86) khiến vị HLV người Nhật ấn tượng. Trong lối chơi do HLV xây dựng, ông đề cao khả năng chống bóng bổng của các trung vệ, sự mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi của những cầu thủ đá ở hàng thủ. Thế nên, trung vệ Hoàng Lâm là dạng cầu thủ mà HLV Miura rất muốn ráp vào sơ đồ chiến thuật do ông xây dựng.

Cũng trong số 30 cầu thủ vừa được HLV Miura triệu tập, có những gương mặt vô danh hoàn toàn với người hâm mộ bóng đá trong nước, đáng kể nhất phải kể đến 2 cái tên Ngọc Thịnh (Hải Phòng) và Minh Tùng (Than Quảng Ninh). Phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước chưa biết họ hay dở ra sao, nhưng vẫn tiếp tục tin vào tài nhìn người của HLV Miura.

Cái hay của HLV Miura, đồng thời cũng là điểm chung của vị HLV người Nhật so với HLV Calisto trong giai đoạn thành công nhất của đội tuyển quốc gia trước đây nằm ở chỗ họ có thể phát hiện ra những cầu thủ tiềm năng, mà thoạt nhìn ít người phát hiện ra điểm hay của các cầu thủ này.

Những cầu thủ mới, những cái tên vô danh chính là động lực tạo nên sức bật mới cho đội tuyển, tạo tính cạnh tranh cho tất cả các cầu thủ, bởi những cựu binh không thể lơ là, nếu không muốn mất chỗ vào tay những người mới đang rất muốn chứng minh năng lực của mình.

Kim Điền