1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất dự SEA Games 27

(Dân trí) - Huy Hùng và Thanh Hào là những cầu thủ vẫn còn bị đau ở đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng theo các bác sĩ của đội tuyển, họ hoàn toàn đủ khả năng hồi phục trước trận đấu đầu tiên của chúng ta với Brunei vào ngày 8/12.

Tiền vệ Huy Hùng dính một chấn thương khá vô duyên. Trong trận đấu tập giữa đội tuyển U23 Việt Nam với CLB TPHCM hôm 30/11, Huy Hùng đá… hụt bóng, khiến anh bị đau cổ chân.

Vì chấn thương này của Huy Hùng mà hôm 2/12, HLV Hoàng Văn Phúc suýt chút nữa đã xin lùi thời hạn gút danh sách đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 27. Dù vậy, vào giờ chót theo các bác sĩ Huy Hùng chỉ bị đau nhẹ và sẽ kịp hồi phục trước khi môn bóng đá nam SEA Games khởi tranh, HLV Hoàng Văn Phúc mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình về 3 cái tên bị loại.

Ngoài Huy Hùng, trung vệ Thanh Hào cũng bị đau, sau trận chung kết giải bóng đá quốc tế ở Bình Dương hồi tháng trước. Nhưng cũng giống như Huy Hùng, Thanh Hào được dự đoán là đủ khả năng thi đấu trong trận gặp Brunei vào ngày 8/12.

Huy Hùng (trái) sẽ kịp bình phục trước trận đầu tiên của U23 Việt Nam với Brunei ngày 8/12
Huy Hùng (trái) sẽ kịp bình phục trước trận đầu tiên của U23 Việt Nam với Brunei ngày 8/12
 
Thanh Hào là một trong hai trung vệ được HLV Hoàng Văn Phúc tin tưởng nhất, bên cạnh Mạnh Hùng. Nên khả năng hồi phục của anh được đánh giá là rất quan trọng đối với đội tuyển U23 Việt Nam.

Những người khác thường được đá thay Thanh Hào trong thời gian gần đây như Đinh Tiến Thành hay Quế Ngọc Hải đều có những điểm yếu nhất định, đặc biệt là ở khả năng đọc tình huống và kinh nghiệm trong các trận đấu quốc tế.

Theo đăng ký, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ mang sang Myanmar 22 cầu thủ. Trước mỗi trận đấu ở SEA Games 27, ông Phúc được phép đăng ký 21 người, người còn lại sẽ là phương án dự phòng của đội tuyển U23 Việt Nam trong những ngày trên đất Myanmar.

Hiện tại, tùy vào tình hình sức khỏe cũng như tùy vào từng đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ đụng độ, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ quyết định ai là người phải ngồi ngoài trong từng trận đấu cụ thể.

Ví dụ như khi cần đá tấn công để tìm kiếm bàn thắng, HLV Hoàng Văn Phúc có thể rút bớt 1 cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự lên ngồi trên khán đài, nhường chỗ cho cầu thủ cho hàng tấn công.

Hoặc nếu cần đảm bảo tuyến dưới, ông Phúc có thể để cho một cầu thủ trên hàng tấn công ngồi khán đài, ưu tiên suất cho những cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự.

Những gương mặt bị đánh giá là có nguy cơ cao trong việc mất tên ở từng trận đấu là thủ môn số 3 Tuấn Linh, tiền vệ tấn công Hoàng Thiên, hoặc dạng cầu thủ chưa khỏe hẳn như Huy Hùng.

Kim Điền