1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam lựa chọn trang phục may mắn

(Dân trí) - Mang sang Vientiane 2 bộ trang phục trắng và đỏ, HLV Calisto đã quyết định lựa chọn trang phục thi đấu chính của đội U23 Việt Nam là màu trắng, màu áo từng giúp ĐT Việt Nam đăng quang chức vô địch tại AFF Cup 2008.

 

Trước khi bước vào buổi họp kỹ thuật cùng đại diện các đội bóng tham dự SEA Games 25, đại diện đoàn U23 Việt Nam gồm Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn, HLV Calisto và trợ lý Ngô Lê Bằng đã thống nhất sẽ lựa chọ trang phục quần trắng, áo trắng cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở vòng đấu bảng.

 

Mong muốn của lãnh đạo đội U23 Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của điều kiện khách quan, khi tất cả 4 đối thủ còn lại tại bảng A đều không có trang phục chính thức và dự phòng cùng màu trắng như đội U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Calisto sẽ được thi đấu trong trang phục áo trắng - quần trắng trong suốt các trận đấu vòng bảng.
 
 
U23 Việt Nam lựa chọn trang phục may mắn - 1

Trang phục màu trắng sẽ mang lại may mắn cho U23 Việt Nam - Ảnh: Hữu Nghị

 

Đây là màu trang phục đã mang đến rất nhiều may mắn cho ĐT Việt Nam và đội U23. Kể từ vòng bán kết AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam đã chuyển trang phục truyền thống từ màu đỏ sang màu trắng và đăng quang ngôi “Vua”. Với đội U23 Việt Nam là chức vô địch giải tiền SEA Games 25 (VFF Cup 2009) vừa diễn ra trong tháng 11.

 

Ngoài ý nghĩa mang lại may mắn, theo một số tuyển thủ trong đội U23 Việt Nam cho biết thi đấu trong màu áo trắng họ cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi mặc trang phục màu đỏ. Hy vọng, việc được lựa chọn màu áo thi đấu đúng với mong muốn sẽ giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam gặp nhiều thuận lợi trong cuộc hành trình tìm “vàng” bắt đầu vào chiều mai.

 

Trong cuộc họp kỹ thuật, đại diện các thành viên tham gia thi đấu môn bóng đá nam SEA Games cũng thống nhất về việc xóa án phạt thẻ ở vòng bán kết. Tại bảng A của U23 Việt Nam, những cầu thủ bị 1 thẻ vảng ở vòng bảng sẽ được xóa khi đội bóng giành vé vào chơi trận bán kết, nếu nhận 2 thẻ vàng vẫn phải nghỉ khi đội nhà vào chơi ở trận bán kết.

 

Các trận đấu bảng B sẽ không có ngoại lệ xóa thẻ vàng, vì đây là bảng đấu chỉ gồm có 4 đội bóng là: Lào, Singapore, Myanmar, Indonesia. Các cầu thủ phải nhận thẻ đỏ vẫn phải chịu án treo giò đúng theo quy định của AFC và BTC SEA Games 25.

 

Tại buổi họp kỹ thuật, HLV Calisto đã có những phản ứng gay gắt khi đại diện AFC (LĐBĐ châu Á) thông báo chỉ có HLV trưởng được đứng trong khu kỹ thuật khi đội bóng thi đấu, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 5 quan chức và 1 bác sỹ được ngồi trên băng ghế đặt ở khu kỹ thuật.

 

Theo HLV Calisto, việc hạn chế trợ lý và cán bộ xuất hiện trong khu kỹ thuật là không hợp lý. Thầy “Tô” đề nghị giữ nguyên số lượng trợ lý, 7 quan chức đi theo đội và 2 bác sỹ giống như quy định được sử dụng ở các giải đấu của AFC.

 

Những đề xuất của vị HLV người Bồ Đào Nha nhận được sự hưởng ứng của các đội bóng đăng ký tham dự môn bóng đá nam SEA Games 25. Kết thúc buổi họp kỹ thuật, đại diện AFC đã đồng ý sẽ giữ nguyên số lượng trợ lý, quan chức và bác sỹ được xuất hiện trong các trận đấu tại SEA Games 25 theo đúng quy định ở các giải đấu trong hệ thống của AFC.

 

Quang Vinh

(Từ Vientiane)

Dòng sự kiện: Sea Games 25