1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam hội quân, Santos chốt lực lượng đá giao hữu

(Dân trí) - Đúng theo kế hoạch, chiều nay các cầu thủ U23 Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị bước vào chiến dịch săn vàng SEA Games. Trong khi đó, quân xanh của U23 là CLB Santos cũng đã công bố danh sách mang sang Việt Nam.

So với lần tập trung đợt 1 hồi cuối tháng 5, lần này số lượng cầu thủ U23 ít hơn hẳn. Đó là do ít ngày trước, 9 cầu thủ ở giải hạng Nhất đã được HLV Hoàng Văn Phúc tập trung sớm để tập luyện, thay vì ở nhà nghỉ ngơi sau khi giải hạng Nhất kết thúc sớm. Ngoài ra, một số cầu thủ của Ninh Bình và SHB Đà Nẵng cũng phải ngày mai mới hội quân cùng các đồng đội vì bận đá nốt trận chung kết cúp Quốc gia chiều nay.
 
U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận gặp Santos - Ảnh: Gia Hưng

U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận gặp Santos - Ảnh: Gia Hưng

Chiều nay Hà Nội có mưa, nên sau khi các cầu thủ hội quân, HLV Hoàng Văn Phúc đã không yêu cầu tất cả phải ra sân tập. Tuy nhiên, ngay trong ngày mai, U23 sẽ bắt đầu “nếm mùi đau khổ” từ những giáo án của ông thầy họ Hoàng.

Theo kế hoạch, U23 sau khi tập luyện tại Hà Nội sẽ có chuyến tập huấn tại Hungary từ ngày 12 – 23/9. Trong tháng 10, U23 sẽ có một giải đấu tại TP.HCM (gặp U23 Santos (Brazil) và U23 Galasataray (Thổ Nhĩ Kỳ). Ngày 13/11, đội sẽ sang Myanmar đá giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 15/11. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ thi đấu Cúp Bình Dương trước khi trở lại Myanmar để tham dự SEA Games 27 vào đầu tháng 12.

Về thành phần BHL, ngoài sự tăng cường trợ lý Nguyễn Văn Sỹ, U23 không có thêm nhân sự mới nào. Hôm nay, xuất hiện nhiều thông tin HLV Hoàng Văn Phúc sẽ giao lại U23 cho ông Sỹ để mình dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2015, nhưng VFF chưa xác nhận thông tin này.
 
Tiền vệ Văn Quyết (trái) - Ảnh: Gia Hưng

Tiền vệ Văn Quyết (trái) - Ảnh: Gia Hưng

Liên quan đến kế hoạch tham dự cúp TP.HCM, trong ngày hôm nay CLB Santos của Brazil đã công bố danh sách đá trận giao hữu với U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất vào ngày 29/9 tới. Trong tổng số 23 cầu thủ mang sang Việt Nam, Santos có 6 trụ cột đang chơi tại giải VĐQG Brazil.

Đây là một tin rất vui không chỉ với người hâm mộ Việt Nam, mà còn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Việc được đá giao hữu với một đội bóng mạnh như Santos sẽ là cơ hội rất tốt để U23 Việt Nam học hỏi, cọ xát chuẩn bị cho SEA Games 27.

Hiểu Minh