1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn bởi chấn thương

(Dân trí) - Chấn thương chưa bình phục khiến cho 2 cầu thủ nọ vẫn phải tập riêng trong những buổi tập gần đây của đội tuyển U23 Việt Nam ở Bình Dương. Bên cạnh đó, tiền vệ Mạnh Dũng cũng gặp vấn đề về chấn thương lưng.

Những buổi tập gần đây của đội tuyển (ĐT) U23 Việt Nam là những buổi tập mà HLV Hoàng Văn Phúc đón chào sự trở lại của khá nhiều cầu thủ vừa làng chấn thương. Dù vậy, 2 trong số những gương mặt quan trọng nhất gồm trung vệ Thanh Hào và tiền vệ phòng ngự Hoàng Thịnh vẫn phải tập riêng.

Thanh Hào dính chấn thương trong trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam với CLB B.Bình Dương tại trận chung kết giải quốc tế cũng ở Bình Dương, cách nay chưa lâu. Trong khi đó, Hoàng Thịnh chấn thương khá dai dẳng, ngay từ chuyến tập huấn của ĐT U23 Việt Nam ở Hungary vài tháng trước.

Việc những cầu thủ này có bình phục hay không ảnh hưởng khá lớn đến sức mạnh của đoàn quân trong tay HLV Hoàng Văn Phúc, bởi ông Phúc hiện không có người thay thế phù hợp cho vị trí của họ, đặc biệt là chưa có người thay thế phù hợp cho vị trí tiền vệ trung tâm của Hoàng Thịnh.

 

Những ca chấn thương vẫn khiến U23 Việt Nam lo lắng

Những ca chấn thương vẫn khiến U23 Việt Nam lo lắng

Ngoài ra, một cầu thủ quan trọng khác của ĐT U23 Việt Nam là tiền vệ tấn công Mạnh Dũng cũng gặp chấn thương lưng. Dù vậy, theo các bác sĩ của đội tuyển U23, chấn thương này không nghiêm trọng và Mạnh Dũng sẽ nhanh chóng trở lại.

Những buổi tập mới đây nhất là những buổi tập mà HLV Hoàng Văn Phúc cho các học trò chú trọng đến các pha sút cầu môn từ nhiều hướng, nhiều cự ly khác nhau. Bởi, khâu dứt điểm là một trong những khâu yếu nhất của U23 Việt Nam trong thời gian vừa rồi, thể hiện qua hiệu suất ghi bàn của chúng ta không cao.

Để cải thiện được khâu này, không gì khác hơn ngoài tập luyện và tập luyện. Các cầu thủ cần phải làm quen với cảm giác không gian và thời gian, để xử lý nhanh hơn, chính xác hơn với các pha dứt điểm trên sân bóng.

Cũng theo thông tin mà chúng tôi có được, trong trận đấu tập tới đây của đội tuyển U23 Việt Nam với CLB hạng dưới Tây Ninh, sân Tây Ninh dự kiến sẽ mở cửa tự do đón khán giả mà không bán vé.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam với Tây Ninh diễn ra vào ngày 24/11. Sau đó, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ lần lượt đối đầu với HV.An Giang vào ngày 27/11 và CLB TPHCM vào ngày 30/11.

Thông qua 3 trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ rà soát lần cuối đội hình, trước khi quyết định gút danh sách, loại bớt 3 cái tên, trước khi đưa đội tuyển U23 Việt Nam đến Myanmar dự SEA Games 27.

Kim Điền