1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan: Bản lĩnh trước đại kình địch

Sông Lam

(Dân trí) - Thi đấu với đội hình chắp vá, U23 Việt Nam vẫn đánh bại U23 Thái Lan có đầy đủ quân số. Chiến thắng của U23 Việt Nam cho thấy những tín hiệu đáng mừng từ lứa cầu thủ trẻ.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT GIẢI U23 ĐÔNG NAM Á 2022

16h00 ngày 24/2: U23 Lào - U23 Thái Lan

19h30 ngày 24/2: U23 Việt Nam - U23 Timor Leste

Giả sử là một người hâm mộ chỉ bật xem tivi trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan trong 90 phút thi đấu chính thức, không biết bất kỳ thông tin gì về việc đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng trước khi trận đấu này diễn ra, rất có thể nhiều người nhận định khách quan là U23 Việt Nam chơi không quá vượt trội trước Thái Lan.

Nhưng cuối cùng, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng, khi họ là đội bóng biết tận dụng cơ hội hiệu quả hơn đối thủ.

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan: Bản lĩnh trước đại kình địch - 1

Dù đội hình mang tính chắp vá, nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi tự tin trước một U23 Thái Lan đầy đủ quân số và sức mạnh.

Thế nhưng với giới chuyên môn, đây có thể xem là một chiến thắng "gây sốc", khi ai cũng biết đội hình mà HLV Đinh Thế Nam có trong tay khi đấu với Thái Lan hoàn toàn là một đội hình "rất chắp vá". Thật khó tin khi phải đối đầu với đội bóng được xem là hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, U23 Việt Nam mất tới 16 cầu thủ trong tổng số 27 cầu thủ mang sang Campuchia vì mắc Covid-19.

Với 11 cầu thủ còn lại đủ điều kiện sức khỏe ra sân thi đấu, rất có thể U23 Việt Nam sẽ phải bỏ trận đấu với Thái Lan và chấp nhận bị xử thua 0-3 nếu như không kịp tăng cường "viện binh" ngay sát giờ G. 6 cầu thủ "viện binh" được tăng cường cho U23 Việt Nam đã phải "đi nhanh nhất có thể", bằng cả đi đường bộ lẫn đi máy bay và có mặt ở thủ đô Phnom Penh chỉ ít tiếng đồng hồ trước khi trận đấu bắt đầu.

Các cầu thủ đươc tăng cường còn không có cả thời gian tập luyện, không kịp lắp ráp làm quen đội hình cũng như làm quen mặt sân. Trong khi đó, trong số những cầu thủ không mắc Covid-19 và đủ điều kiện sức khỏe để thi đấu thì không ít người chỉ là cầu thủ dự bị, không phải là trụ cột của đội hình, ra sân với mục tiêu khiêm tốn "giành một kết quả tốt nhất có thể" để có vé vào bán kết.

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan: Bản lĩnh trước đại kình địch - 2

U23 Việt Nam chơi bóng kỷ luật, thể hiện sự tự tin trước U23 Thái Lan.

Thế nhưng những nghi ngờ, lo lắng cho "đội hình chắp vá" của U23 Việt Nam nhanh chóng chuyển sang trạng thái ngạc nhiên xen lẫn tự hào, khi đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam với phần nhiều cầu thủ được xem là "kẻ đóng thế" nhưng vẫn chơi đầy tính kỷ luật, thể hiện sự tự tin trong khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công, phản công, thu hồi bóng một cách hiệu quả.

Trước Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn giữ được những mảng miếng phối hợp nhỏ, bóng ngắn, tổ chức phòng ngự, tấn công ở các tuyến một cách bài bản. Trước sức ép tấn công của đối phương, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết, không nóng vội để luôn có thể làm chủ tình hình. Việc làm chủ được lối chơi cũng chính là cách để U23 Việt Nam tạo ra chiến thắng trước Thái Lan, khi tiền vệ Trung Thành tỏa sáng đúng lúc với pha đá phạt xuất thần ở phút 29.

Nhiều người có thể cho rằng bàn thắng của Trung Thành vào lưới U23 Thái Lan có phần may mắn khi thủ môn Narongsak chọn sai vị trí và thiếu sự tập trung trong khâu cản phá, nhưng hơn 60 phút còn lại, việc các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn bảo toàn được mảnh lưới trước sức ép của đối phương đã cho thấy một lứa cầu thủ trẻ vững vàng về tâm lí, tự tin trong lối chơi như thế nào.

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan: Bản lĩnh trước đại kình địch - 3

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi đánh bại "kình địch" Thái Lan ở vòng bảng U23 Đông Nam Á 2022.

Xem trận đấu của U23 Việt Nam với Thái Lan diễn ra vào tối qua (22/2), rõ ràng người hâm mộ sẽ nhớ lại lời tuyên bố đanh thép của HLV Park Hang Seo (sau chiến thắng 4-0 cũng của U23 Việt Nam trước Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 năm 2019): "Từ nay Việt Nam không phải sợ Thái Lan nữa". 

Trong cả hai trận đấu với Singapore và Thái Lan, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam, dù là đội hình chính thức hay đội hình dự bị, tất cả đang cho thấy một đội bóng có chất lượng đồng đều, thi đấu gắn kết và đặc biệt rất nỗ lực quyết tâm trên sân cỏ. Không hề thấy bóng dáng của sự sợ hãi, không còn tâm lí thua ngay khi chưa xách giày ra sân mà không ít thế hệ đi trước mắc phải khi đối đầu với "đại kình địch" như Thái Lan.

Với hai màn trình diễn tốt ở vòng bảng, HLV Đinh Thế Nam đã không quá lời khi nhận xét, với lứa U23 Việt Nam mà đa phần là các cầu thủ U21 hiện tại, có thể chọn ra 5, 6 cầu thủ đủ sức thi đấu cho đội hình U23 Việt Nam "xịn" tại SEA Games 31 hay U23 châu Á sắp tới.

Nếu tiếp tục phát huy được năng lực, rất có thể không ít cái tên trong lứa cầu thủ trẻ này sẽ trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai. Hơn tất cả, đó mới là điều đáng mừng sau chiến thắng trước U23 Thái Lan từ lứa cầu thủ trẻ hiện tại.