1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung:

“U23 Việt Nam cần làm tốt công tác tư tưởng cho SEA Games”’

(Dân trí) - Ông Trung nhấn mạnh, việc VFF đưa ra quyết định nặng tay như vậy với HLV Hoàng Văn Phúc là để BHL và các cầu thủ xem đây là bài học, cần rút kinh nghiệm và phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games về mọi mặt, đặc biệt là vấn đề tư tưởng.

Như vậy là HLV Hoàng Văn Phúc đã nhận lời ở lại tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam, hai bên sáng nay làm việc với nhau có căng thẳng không, thưa ông?

 

Không có gì mà phải căng thẳng cả. Chúng tôi đã phân tích những mặt được và chưa được cho HLV Hoàng Văn Phúc. Hai bên vui vẻ và cùng thống nhất những kế hoạch chuẩn bị sắp tới cho U23 Việt Nam.

 

Nhiều người cho rằng VFF đã có một quyết định khá vội vàng và không hợp lý ở thời điểm SEA Games đang cận kề?

 

Tôi phải nói lại thế này, rõ ràng là có gì đó bất thường trong trận đấu với CLB của Brazil tại BTV Cup. Chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Khi đó, chúng tôi cũng đã yêu cầu HLV Hoàng Văn Phúc phải có báo cáo cụ thể. Mong muốn của VFF là U23 có lối chơi và tư tưởng không phù hợp với mục đích tham dự giải giao hữu. VFF không chấp nhận cách U23 thể hiện như vậy. Sau khi rút kinh nghiệm, VFF tiếp tục giao nhiệm vụ dẫn dắt cho HLV Hoàng Văn Phúc.

 

Tôi cũng xin nói rõ là VFF không cách chức hay sa thải, mà chỉ là tạm đình chỉ. Và quyết định của chúng tôi cũng đã có sự thống nhất của 100% thành viên thường trự VFF. Đó là quyết định đúng lúc, đúng đắn, đủ quyết liệt.
 
 
“U23 Việt Nam cần làm tốt công tác tư tưởng cho SEA Games”’
VFF không muốn HLV Hoàng Văn Phúc toan tính "chiến thuật" như trận đấu gặp CLB Bangu Atletico  tại SeaGames 27, ảnh: Minh Phương

 

Vậy mục đích của VFF sau quyết định mạnh tay đó là gì, thưa ông?

 

Mục đích chính là U23 không được có những toan tính như vậy tại SEA Games tới. Nếu cứ lùng nhùng như này, không ai dám đảm bảo sẽ lại không xảy ra chuyện gì tại SEA Games tới.  Cầu thủ phải được chuẩn bị tốt nhất về tư tưởng. U23 phải mạnh lên chứ không thể yếu đi.

 

Sau sự việc này, VFF vẫn sẽ tin tưởng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc?

 

Đúng vậy, chúng tôi luôn tin tưởng U23 là một tập thể đồng đều, đoàn kết. Chúng tôi cũng tin U23 sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games sắp tới. Về HLV Hoàng Văn Phúc, ngay từ đầu VFF đã đánh giá đây là HLV có chuyên môn tốt, tâm huyết, dẫn dắt U23 đi đúng hướng, có thành tích, nhận được sự tin tưởng của giới chuyên môn và người hâm mộ.

 

Vậy thời gian tới VFF sẽ hỗ trợ như nào để U23 có sự chuẩn bị tốt nhất?

 

Ngoài sự tin tưởng vào kế hoạch chuẩn bị của U23, VFF cũng sẽ thành lập Ban chỉ đạo để giải quyết những công việc kịp thời tại SEA Games tới, giúp cho U23 tập trung cho vấn đề chuyên môn.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Ngô Linh

(thực hiện)