1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam buộc HLV Australia phải thận trọng

(Dân trí) - Dù thua trong trận ra quân trước U23 Hàn Quốc ở bảng D giải U23 châu Á, nhưng với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Park Hang Seo buộc phải khiến đối thủ U23 Australia phải dành sự tôn trọng với mình.

Thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc nhưng thật bất ngờ U23 Việt Nam lại trở thành một trong những điểm nhấn ở lượt trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2018. Báo chí châu lục thậm chí đã nhấn mạnh tới chuyện U23 Việt Nam đã dạy cho U23 Hàn Quốc một bài học. Và, sẽ công bằng hơn nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng có 1 điểm.

Tuy nhiên, thực tế thì trình độ giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vẫn còn khoảng cách khá xa. Việc đội bóng của ông Park chơi tốt ở trận ra quân sẽ giúp họ tự tin hơn, và nhận được sự tôn trọng của các đối thủ, trong đó có U23 Australia – đội đã có chiến thắng 3-1 trước U21 Syria ở ngày ra quân.

U23 Việt Nam khiến U23 Australia không thể đánh giá thấp
U23 Việt Nam khiến U23 Australia không thể đánh giá thấp

“Chúng tôi biết rằng thế hệ cầu thủ này của Việt Nam rất mạnh. Một vài người trong số họ đã chạm trán với các học trò của tôi vài năm trước đây. Đó là đối thủ đáng gờm, vì thế Australia không được đánh giá thấp Việt Nam. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn cho chúng tôi”, HLV Ante Milicic của U23 Australia nhận xét.

Cũng theo HLV Milicic, ông cho rằng tất cả đội dự vòng chung kết U23 châu Á đều có thực lực, vì thế đội bóng của ông cần tập trung vào bản thân mình, tuân thủ chiến thuật mới có cơ hội giành chiến thắng.

Australia có thể ghi tên vào tứ kết nếu đánh bại Việt Nam, đồng thời Hàn Quốc cũng vượt qua Syria. Tuy nhiên, HLV Ante Milicic thể hiện sự thận trọng: “Australia sẽ không chú ý đến trận đấu khác mà tập trung hoàn toàn cho đối thủ sắp tới. Điều quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện phong cách như thế nào, muốn chơi như thế nào và tiếp cận trận đấu ra sao”.

Công Phượng háo hức trước cuộc đấu với U23 Australia
Công Phượng háo hức trước cuộc đấu với U23 Australia

Về phần mình, trong ngày hôm qua, HLV Park Hang Seo, GĐKT Jurgen Gede các cộng sự trong BHL đã có cuộc họp nội bộ với các cầu thủ nhằm rút kinh nghiệm sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho trận kế tiếp gặp U23 Australia.

Tất cả các thông tin cần thiết về đội bạn đều đã được tiểu ban chuyên môn của VFF cung cấp nên đã giúp BHL có sự chủ động hơn trong chiến lược của mình. Bên cạnh đó, ở loạt trận ra quân, BHL cũng đã cắt cử thành viên trực tiếp theo dõi trận đấu giữa U23 Australia và U23 Syria nhằm có sự đánh giá chính xác hơn về sức mạnh của đội bạn.

Hôm nay, đội nghỉ buổi sáng. Buổi chiều đội sẽ tập đấu pháp để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Australia, diễn ra vào 15h00 giờ Việt Nam ngày 14/1.

Việt Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018