1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Malaysia thắng dễ Bangladesh tại vòng loại giải châu Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước U23 Bangladesh khá yếu, U23 Malaysia dễ dàng giành chiến thắng 2-0, qua đó có khởi đầu tốt tại vòng loại giải châu Á.

Malaysia và Bangladesh nằm ở bảng H vòng loại giải U23 châu Á 2024. Bảng đấu này còn có Thái Lan và Philippines.

Trong trận ra quân diễn ra chiều nay (6/9), U23 Malaysia tỏ ra trên chân so với Bangladesh. Dù vậy, các pha tấn công của đội bóng trong tay HLV Elavarasan vẫn khá đơn điệu, không khác mấy với chính đội này ở giải U23 Đông Nam Á hồi tháng trước.

U23 Malaysia thắng dễ Bangladesh tại vòng loại giải châu Á - 1

U23 Malaysia vượt qua U23 Bangladesh (Ảnh: FAM).

Mãi đến phút 81, tỷ số mới được mở cho U23 Malaysia. Người ghi bàn trong tình huống này cho đội bóng Đông Nam Á là tiền vệ tấn công Aliff Izwan.

Sau bàn thắng nói trên, tinh thần của các cầu thủ Malaysia tốt hơn. Họ có thêm bàn thắng thứ hai ở phút bù thứ 4 của hiệp hai, được ghi do công của cầu thủ sinh ra tại Scotland Fergus Tierney, qua đó ấn định chiến thắng 2-0.

U23 Malaysia thắng dễ Bangladesh tại vòng loại giải châu Á - 2

U23 Malaysia có 3 điểm đầu tiên tại vòng loại giải U23 châu Á (Ảnh: FAM).

Chiến thắng này giúp cho U23 Malaysia giành 3 điểm đầu tiên, đồng thời họ tạm vượt lên dẫn đầu bảng H, cho đến trước khi trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Philippines kết thúc tối nay.

Tại bảng H, các đội thuộc khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia và Philippines được đánh giá có trình độ tương đồng, trong khi Bangladesh là đội về lý thuyết yếu nhất bảng đấu này.

U23 Thái Lan có lợi thế sân nhà, khi tất cả các trận đấu thuộc bảng H đều diễn ra tại sân vận động tỉnh Chonburi (Thái Lan).