1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Indonesia vẫn chuẩn bị cho SEA Games 28 bình thường

(Dân trí) - Bất chấp thông tin cho rằng U23 Indonesia có thể vắng mặt tại môn bóng đá nam SEA Games 28, cho đến hôm nay (27/5), truyền thông xứ vạn đảo vẫn đưa tin đoàn quân của HLV Aji Santoso vẫn tập luyện bình thường.

Tờ Tribunnews của Indonesia đưa tin hôm nay (27/5), đội tuyển U23 Indonesia hiện đang đóng quân tập luyện tại trung tâm huấn luyện bóng đá Mako Brimob Depok, nằm phía Tây đảo Java – Indonesia.

Do phải đến ngày 2/6, U23 Indonesia mới có trận đấu đầu tiên tại SEA Games 28 với U23 Myanmar, trong khuôn khổ bảng A, nên đội bóng xứ vạn đảo vẫn chưa vội di chuyển sang Singapore (Indonesia là đội ra quân trễ nhất trong môn bóng đá nam).

Nói về quá trình chuẩn bị của đội nhà, HLV Aji Santoso cho biết: “Myanmar đang tiến bộ khá nhanh. Nhưng 2 năm trước, chúng tôi từng đánh bại họ 1-0 cũng tại SEA Games, nên tôi lạc quan về triển vọng thắng họ”.

Đội tuyển U23 Indonesia đang tập luyện tại trung tâm Mako Brimob Depok, phía Tây Java - Indonesia
Đội tuyển U23 Indonesia đang tập luyện tại trung tâm Mako Brimob Depok, phía Tây Java - Indonesia

Vị HLV trưởng của đội tuyển U23 Indonesia hầu như không hể bị chút áp lực tinh thần nào xung quanh khả năng đội tuyển U23 xứ vạn đảo có thể vắng mặt tại SEA Games 28, nếu FIFA công bố lệnh cấm. Ngược lại, ông Aji Santoso tin vào khả năng các bên đang căng thẳng tại Indonesia có thể dàn xếp thành công, để bóng đá nước này tham gia các sự kiện quốc tế.

Phát biểu trên tờ Tribunnews, ông Aji Santoso nói: “Theo thông tin tôi có được thì phó tổng thống Jusuf Kalla đã ra tuyên bố thu hồi lệnh tạm ngưng các giải đấu trong nước vào hôm qua. Thông tin này giúp cho tinh thần của các cầu thủ trẻ trong đội lên cao, giúp họ có động lực để tập luyện”.

Trước đó, vào ngày 25/5, trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đưa tin chính thức về buổi làm việc giữa phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla, với bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao Indonesia Imam Nahrawi, Phó chủ tịch PSSI (LĐBĐ Indonesia) Hinca Panjaitan, và cựu chủ tịch PSSI, đồng thời là ủy viên Ủy ban Olympic Indonesia Rita Subowo, nhằm tìm phương án tháo gỡ cho tình trạng “đóng băng” của các giải đấu trong nước thời gian qua.

Đội tuyển U23 Indonesia đang tập luyện tại trung tâm Mako Brimob Depok, phía Tây Java - Indonesia
Thông tin trên website chính thức của AFF, về chuyện Bộ Thanh Niên và Thể Thao Indonesia gỡ bỏ tình trạng "đóng băng" của PSSI

Sau cuộc gặp, phó tổng thống Jusuf Kalla cho hay: “Chúng tôi đã có buổi làm việc bàn về tình trạng của bóng đá Indonesia thời gian qua, cũng như tìm lối ra cho PSSI”.

“Điều đầu tiên và quan trọng nhất là bóng đá Indonesia phải được tổ chức tốt, với những giải đấu chất lượng. Thành ra, đấy là lý do để PSSI trở lại hoạt động” – người được xem là trợ thủ đắc lực thứ hai của tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết.

Cũng theo phó tổng thống Jusuf Kalla, lệnh ngừng “đóng băng” các giải đấu trong nước cũng như PSSI sẽ có hiệu lực ngay lập tức, riêng bộ trưởng Thể Thao Indonesia có trách nhiệm báo cáo với tổng thống Joko Widodo bằng văn bản.

Tất cả những động thái trên, sự nhượng bộ của cơ quan quản lý nhà nước Indonesia và thiện chí trong đàm phán của PSSI đều nhằm mục đích là tránh án phạt cấm tham gia các hoạt động quốc tế, mà FIFA có thể ban bố nhằm vào bóng đá Indonesia (FIFA sẽ phán quyết chính thức vào ngày 29/5 tới đây).

Lãnh đội U23 Việt Nam cũng chưa có thông tin về U23 Indonesia

Trao đổi với chúng tôi ngay trong tối 27/5, trưởng đoàn U23 Việt Nam, đồng thời là phó chủ tịch AFF Dương Vũ Lâm cho hay cho đến giờ, ông vẫn chưa có thông tin chính thức về chuyện U23 Indonesia tham dự hay không tham dự giải.

Ông Lâm nói: “Hiện giờ, U23 Indonesia chưa có mặt ở Singapore. Tuy nhiên, do ngày 2/6 họ mới đá trận đầu, nên có thể họ chưa cần qua sớm. Ngày mai (28/5), trong cuộc họp các lãnh đội, tôi sẽ hỏi kỹ hơn về vấn đề này”.

Cũng theo ông Lâm, trong trường hợp U23 Indonesia không dự SEA Games 28, ông sẽ kiến nghị để bốc thăm lại các bảng đấu. Tuy nhiên, đấy là trường hợp họ không dự, còn bản thân ông Lâm cho biết ông cũng không có bất cứ thông tin chính thức nào để bình luận về vấn đề trên.

“Tôi xem trên trang chủ của SEA Games 28, cũng không hề thấy bất cứ thông tin gì đả động đến chuyện U23 Indonesia không tham gia môn bóng đá nam” – ông Lâm cho biết thêm.



Kim Điền