1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia

Hạo Minh

(Dân trí) - Hai lần bị U22 Indonesia dẫn trước, U22 Việt Nam đều gỡ hòa, nhưng các học trò của HLV Troussier lại để thua bàn thứ 3 ở phút bù giờ, qua đó thất bại 2-3 tại trận bán kết bóng đá nam SEA Games 32.

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia

Bước vào trận bán kết môn bóng đá nam, U22 Indonesia đã khởi đầu mạnh mẽ và kiểm soát bóng tốt hơn U22 Việt Nam. Phút 10, từ quả ném biên của Pratama, hậu vệ U22 Việt Nam đánh đầu hụt, tạo cơ hội cho Komang đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. 

Sau nửa đầu hiệp một chơi không có nét, U22 Việt Nam đã lên bóng tốt hơn trong nửa sau với nhiều đợt tấn công đưa bóng tiếp cận khung thành của U22 Indonesia. Sức ép tấn công của U22 Việt Nam đã mang lại bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 36, Văn Tùng có một cú đánh đầu khó, mang về bàn thắng.

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia - 1

Văn Tùng giúp U22 Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 (Ảnh: Mạnh Quân).

U22 Indonesia lại đẩy cao đội hình tấn công khi bước vào hiệp hai, đội bóng trẻ xứ vạn đảo tiếp tục thể hiện ưu thế về bóng bổng. Phút 53, xuất phát từ quả ném biên rất mạnh của Pratama, thủ thành Văn Chuẩn đẩy bóng ra ngoài vòng cấm địa, Ferdinan nhanh chân dứt điểm đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-1.

U22 Việt Nam có lợi thế quân số từ phút 60 khi Pratama phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa bị truất quyền thi đấu. Được thi đấu hơn người, U22 Việt Nam gia tăng nhân sự tấn công. Tuy nhiên, sức công của học trò HLV Troussier chưa thực sự tốt trước một đối thủ đã dùng cả 10 cầu thủ để phòng ngự, do vậy U22 Việt Nam không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành của Ernando. 

May mắn mỉm cười với thầy trò Troussier ở phút 78, trong tình huống không thực sự nguy hiểm, Amiruddin lại lóng ngóng phá bóng văng vào lưới nhà giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2. 

Tìm được bàn gỡ hòa, U22 Việt Nam đẩy cao tấn công tìm kiếm bàn thắng hòng có thể kết thúc trận đấu sau 90 phút, nhưng không thành công. Ở phút bù giờ thứ 5, U22 Indonesia có một pha phản công xuất sắc, Taufani dứt điểm từ trước vòng cấm địa ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng trẻ xứ vạn đảo. Bàn thắng muộn mang về chiến thắng cho U22 Indonesia. 

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia - 2

U22 Việt Nam đổ gục khi bị thủng lưới bàn thua ba (Ảnh: Mạnh Quân).

U22 Indonesia đã giành quyền vào chơi trận chung kết, tranh HCV SEA Games 32 với đội thắng ở cặp đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Myanmar. U22 Việt Nam sẽ tranh HCĐ với đội thua ở cặp đấu nêu trên. Như vậy, sau hai kỳ liên tiếp vô địch SEA Games, bóng đá trẻ Việt Nam đã bị "phế truất" khỏi ngôi Vương.

"U22 Việt Nam cần khai thác điểm yếu ở hàng thủ Indonesia"

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia - 3

U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau khi vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại (3 trận thắng, một trận hòa) và sẵn sàng đối đầu Indonesia ở bán kết (Ảnh: Mạnh Quân).

"Các cầu thủ U22 Indonesia có kỹ năng, tư duy chơi bóng hiện đại. Họ dồi dào về thể lực lại có phẩm chất kỹ thuật tốt, đặc biệt rất mạnh trong các phương án tiếp cận khung thành. Họ tấn công biên rất tốt, rất chủ động dứt điểm ở khu vực trước vòng cấm, vì vậy hàng phòng ngự của U22 Việt Nam phải luôn thận trọng và tránh mắc các sai lầm", HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng U22 Việt Nam đang chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch SEA Games, sau khi giành những kết quả tốt trước các kình địch như Malaysia và Thái Lan ở vòng bảng.

HLV Troussier: "U22 Indonesia mạnh và có đấu pháp chiến thuật tốt"

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia - 4

HLV Troussier đã sẵn sàng cho cuộc đấu với U22 Indonesia ở bán kết (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Troussier chia sẻ: "Vào bán kết là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi và mục tiêu đó đã đạt được. U22 Việt Nam đã giành HCV ở hai SEA Games trước, nên trước giải chúng tôi nhận trách nhiệm làm thế nào để bảo vệ vị thế đó. Đấy là mục tiêu cao nhất.

Ở vòng bán kết thì không có ai yếu cả, đội nào cũng có khả năng vô địch. Nhưng đây là một đại hội thể thao và sẽ có người thắng kẻ thua. Tôi không biết trước kết quả nhưng chắc chắn các trận tới, bán kết, chung kết hay tranh huy chương đồng, trận nào cũng sẽ khó khăn.

U22 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức, đội nào có tinh thần, nỗ lực, đấu pháp chiến thuật tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cần tất cả những yếu tố đó để chuẩn bị cho trận ngày mai với Indonesia".

HLV U22 Indonesia: "Chúng tôi đủ sức thắng cả Việt Nam và Thái Lan"

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia - 5

HLV Indra Sjafri dẫn dắt U22 Indonesia toàn thắng cả 4 trận bảng A (Ảnh: Mạnh Quân).

Thuyền trưởng U22 Indonesia đánh giá cao U22 Việt Nam: "Tôi đã xem 4 trận U22 Việt Nam đã thi đấu từ đầu giải. Họ là đối thủ rất nguy hiểm, sở hữu HLV mới với lối chơi mới, khó lường hơn. Indonesia sẽ phải chơi rất tốt theo cách của chúng tôi mới có hy vọng phong tỏa họ".

"Bên cạnh việc đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng, U22 Indonesia cũng đã có phương án nhân sự phù hợp để giữ quân tốt nhất cho vòng bán kết. Giờ chúng tôi có lực lượng mạnh nhất để sẵn sàng vào trận ngày mai", HLV Indra Sjafri nói về việc U22 Indonesia được nghỉ nhiều hơn U22 Việt Nam một ngày trước khi thi đấu bán kết.

BLV Quang Huy: "U22 Việt Nam có thể tốt hơn thời HLV Park Hang Seo"

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia - 6

U22 Việt Nam đang có sự tiến bộ rất lớn sau khi bất bại ở vòng bảng để giành vé vào bán kết gặp U22 Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

"Đội bóng này vẫn đang tiến bộ rất nhiều. Khí thế của toàn đội rất tốt, nhịp chơi tốt. Ngay cả U22 Thái Lan cũng cảm thấy bị sốc trước lối chơi của U22 Việt Nam", bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy chia sẻ với Dân trí sau trận hòa 1-1 giữa "Rồng vàng" và "Bầy voi chiến" ở lượt cuối của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 tối 11/5.

"U22 Việt Nam chơi tốt hơn rất nhiều ở hiệp 2. Các cầu thủ tự tin cầm bóng, tổ chức tấn công mạch lạc và khiến Thái Lan bất ngờ. Đó là dấu ấn đến từ HLV Troussier. HLV người Pháp cho thấy lộ trình đào tạo, phát triển bóng đá trẻ rất bài bản", BLV Quang Huy nhận định.

Nguyễn Quốc Việt dính chấn thương, nghỉ hết SEA Games 32

Cụ thể, Quốc Việt bị trật khớp, cần nhiều thời gian để hồi phục và thậm chí anh có khả năng nghỉ đến hết SEA Games năm nay.

U22 Việt Nam thua 2-3 trước 10 người của U22 Indonesia - 7

Tiền đạo Quốc Việt chấn thương, nghỉ đến hết SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đây là thiệt thòi với đoàn quân của HLV Troussier, bởi theo vị HLV người Pháp: "Chúng tôi phải thi đấu với mật độ dày đặc, trong khi trong tay tôi chỉ có 18 nhân sự (không tính 2 thủ môn Quan Văn Chuẩn và Đoàn Huy Hoàng) để luân chuyển đội hình".

"Thậm chí, hiện giờ tôi chỉ còn 17 nhân sự, do tiền đạo Quốc Việt chấn thương, chắc chắn không thể có mặt ở bán kết" - HLV Troussier thông tin thêm.

Do lo ngại các chấn thương khác của cầu thủ U22 Việt Nam, nhất là đối với các tiền đạo, HLV Troussier đã không sử dụng tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (người đã ghi 4 bàn tại SEA Games năm nay) bất cứ phút nào ở trận đấu với U22 Thái Lan.