1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam: Chất kỹ thuật của HA Gia Lai và sức mạnh cơ bắp của lứa U20

(Dân trí) - Đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại có sự kết hợp của lứa Công Phượng và các đồng đội với những cầu thủ U20 của HLV Hoàng Anh Tuấn, giữa một bên là chất kỹ thuật và bên kia là sức mạnh cơ bắp.

Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh chắc chắn vẫn sẽ là nòng cốt trong lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam, tại vòng loại U23 châu Á, cũng như tại SEA Games 29 tới đây.

Điểm mạnh nhất của lứa cầu thủ vừa nêu chính là chất kỹ thuật, khả năng gây đột biến từ những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Ngoài ra, họ cũng rất ăn ý với nhau, nhờ đá chung từ nhỏ.

Đấy cũng là những hạt nhân chủ đạo ở các đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng suốt từ khi vị HLV này lên nắm các đội tuyển quốc gia, bởi ngay từ đầu, ông Thắng đã đặt mục tiêu chính là SEA Games vào tháng 8 năm nay.

Đội tuyển U22 Việt Nam có sự kết hợp của các lứa cầu thủ khác nhau (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển U22 Việt Nam có sự kết hợp của các lứa cầu thủ khác nhau (ảnh: Gia Hưng)

Tuy nhiên, nhược điểm của những cầu thủ trên là sức mạnh, khả năng tranh chấp, cũng như thể lực. Và ở đội tuyển U22 hiện tại, HLV Nguyễn Hữu Thắng đang cố gắng bổ khuyết cho nhược điểm đấy, bằng chục cầu thủ trong lứa U20, vừa tham dự VCK World Cup U20 hồi tháng 5 tại Hàn Quốc.

Đặc điểm của các cầu thủ U20 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn là nền tảng thể lực của họ rất tốt, khả năng tranh chấp tay đôi giỏi và thiện chiến ở khả năng phản công.

Tức là điểm yếu của các cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn lại là điểm mạnh của các cầu thủ U20 như Tiến Dũng, Tiến Dụng, Tấn Tài, Quang Hải…

Tuấn Anh sẽ có sự hỗ trợ từ các đàn em ở đội U20 Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)
Tuấn Anh sẽ có sự hỗ trợ từ các đàn em ở đội U20 Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)

Thế nên, về lý thuyết, HLV Nguyễn Hữu Thắng ở đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay đang sở hữu những cầu thủ có khả năng hỗ trợ cho nhau, điểm mạnh của người này sẽ bổ sung cho điểm yếu của người kia.

Điều quan trọng còn lại là việc giúp họ kết hợp với nhau trên sân, là những bài tập phù hợp để tạo nên một tập thể mạnh, gắn kết và có thể thích nghi với nhiều loại đối thủ khác nhau.

Đấy cũng là điều mà người ta trông chờ nhất ở HLV Nguyễn Hữu Thắng. Việc kết hợp các cầu thủ thuộc các thế hệ khác nhau, thuộc những trường phái khác nhau, để tạo nên một đội bóng mạnh chính là thước đo để đánh giá khả năng cầm quân của các HLV.

Ông Thắng đã thể hiện ý tưởng của mình là kết hợp giữa chất kỹ thuật với sức mạnh cơ bắp từ 2 nhóm cầu thủ khác nhau. Giờ là lúc hiện thực hoá ý tưởng đấy trên sân bóng, thông qua kết quả ở 2 giải đấu gần đội tuyển U22 Việt Nam nhất là vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29.

Kim Điền

U22 Việt Nam: Chất kỹ thuật của HA Gia Lai và sức mạnh cơ bắp của lứa U20 - 3

Dòng sự kiện: SEA Games 29