1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 Việt Nam loại tiền vệ Quốc Phương

(Dân trí) - Ngay trước giờ bóng lăn, đội tuyển U21 Việt Nam đã phải thực hiện việc chẳng đặng đừng là loại tiền vệ Quốc Phương vì vô kỷ luật. Thay vào đó, tiền vệ Việt Phong của Hà Nội T&T được triệu tập bổ sung.

Theo thông tin từ phía đội U21 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải U21 quốc tế tại Ninh Thuận (khai diễn từ ngày 13/10), tiền vệ Lê Quốc Phương của Thanh Hóa (nhưng tại VCK U21 quốc gia vừa rồi, Quốc Phương khoác áo V.Hải Phòng) đã bị loại.

Lý do được HLV Đinh Văn Dũng của đội U21 Việt Nam đưa ra là cầu thủ này không chấp hành đúng kỷ luật của đội. Theo đó, ngay sau VCK U21 quốc gia cách nay hơn 1 tuần, Quốc Phương có tên trong danh sách triệu tập.

Dù vậy, khi HLV Đinh Văn Dũng gọi điện thông báo cho cầu thủ này, ông không nhận được phản hồi, đồng thời Quốc Phương cũng không có mặt đúng hẹn như các cầu thủ khác.
 

Quốc Phương (18) bị loại khỏi đội U21 Việt Nam

Quốc Phương (18) bị loại khỏi đội U21 Việt Nam

Trước những diễn biến vừa nêu, HLV Đinh Văn Dũng quyết định loại Quốc Phương khỏi danh sách dự giải U21 quốc tế 2013, đồng thời kiến nghị lên VFF những hình thức kỷ luật tiếp theo.

Theo thông tin chúng tôi có được, sau khi biết mình bị loại, Quốc Phương đã chủ động liên hệ với ban lãnh đạo đội U21 Việt Nam, nhưng mọi việc đã quá muộn, vì HLV Đinh Văn Dũng đã triệu tập bổ sung tiền vệ Việt Phong của đội tân vô địch U21 quốc gia Hà Nội T&T.

Đội tuyển U21 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải U21 quốc tế vào ngày 13/10 tới đây. Đối thủ của thầy và trò HLV Đinh Văn Dũng trong ngày mở màn giải đấu này sẽ là U21 Myanmar.

Đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng được tập trung ngay sau VCK giải bóng đá U21 quốc gia, với nòng cốt là những cầu thủ thi đấu nổi bật tại giải đấu vừa nêu.

Tổng giải thưởng tại giải U21 quốc tế 2013 là 44.000 USD, riêng đội vô địch được nhận 12.000 USD. Ngoài các giải nhất, nhì, ba, BTC còn trao các danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, vua phá lưới toàn giải, cũng như giải cầu thủ xuất sắc nhất từng trận đấu.

Những danh hiệu này sẽ do các chuyên gia, các giám sát và các phóng viên chuyên viết về thể thao theo dõi tham gia bình chọn.

Như thường lệ, chủ nhà Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch của giải đấu này, nhờ lợi thế sân nhà, khán giả nhà, cũng như nhờ đặt quyết tâm cao khi vào giải. Tuy nhiên, U21 Malaysia, hay U21 Myanmar cũng được đánh giá khá cao, nhờ bóng đá Malaysia cũng như bóng đá Myanmar thực hiện khá tốt khâu đào tạo trẻ trong vài năm trở lại đây.

Trọng Vũ