1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 New Zealand điểm “binh hùng tướng mạnh” cho World Cup

(Dân trí) - Đối thủ đầu tiên của đội tuyển U20 Việt Nam tại VCK World Cup U20 là New Zealand vừa công bố danh sách 30 cầu thủ sơ bộ, cho chiến dịch giải thế giới. Đáng chú ý trong số này có 5 tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia New Zealand góp mặt.

HLV Darren Bazeley của đội tuyển U20 New Zealand đã công bố danh sách 30 cầu thủ tập trung tại Auckland (New Zealand), tập luyện hướng đến VCK World Cup U20. Đáng chú ý trong số 30 người vừa nêu, có 3 tuyển thủ quốc gia và 2 cựu tuyển thủ quốc gia.

3 người đang khoác áo đội tuyển New Zealand, mà trận đấu mới nhất là trận gặp Fiji tại vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Đại Dương, hồi tháng 3, là Clayton Lewis, Dane Ingham và Moses Dyers. Còn 2 người từng khoác áo đội tuyển xứ sở chim Kiwi trong vòng 1 năm qua là Henry Cameron và Logan Rogerson.

Đội tuyển U20 New Zealand sẽ là đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam, tại VCK World Cup U20 vào cuối tháng 5, tại Hàn Quốc. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand sẽ diễn ra vào ngày 22/5.

U20 New Zealand vô địch U20 châu Đại Dương tại Vanuatu hồi đầu năm nay
U20 New Zealand vô địch U20 châu Đại Dương tại Vanuatu hồi đầu năm nay

Trong số 5 người có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia New Zealand, hậu vệ Dane Ingham mới 17 tuổi và tiền đạo Logan Rogerson mới 18 tuổi, kinh nghiệm của họ chưa nhiều, mỗi người mới lần lượt xuất hiện trong màu áo đội tuyển 1 trận và 3 trận. Tuy nhiên, việc họ được triệu tập khi còn rất trẻ chứng tỏ họ là những tài năng triển vọng của bóng đá New Zealand.

Khác với đội tuyển U20 Việt Nam có các trận giao hữu quốc tế (với U20 Argentina) và chuyến tập huấn nước ngoài (đấu tập với các đội bóng Đức và Hà Lan), U20 New Zealand chỉ tập luyện trong nước.

HLV Darren Bazeley cũng chỉ thông qua 2 trận đấu với các CLB trong nước là Birkenhead United và Forrest Hill Milford vào 2 ngày liên tiếp, thứ Ba và thứ Tư tới, trước khi đánh giá thể lực của các cầu thủ rồi gút danh sách.

Ở các trận đấu này, HLV Darren Bazeley sẽ sử dụng 2 đội hình khác nhau. Thành phần nòng cốt của New Zealand là thành phần đang trưởng thành dần từ VCK World Cup U20 năm 2015, được tổ chức ngay tại New Zealand. Năm đó, đội bóng xứ sở chim Kiwi vào đến vòng knock-out, sau khi thắng đậm U20 Myanmar tại vòng bảng.

Các cầu thủ U20 New Zealand ngoài những người đang thi đấu các giải trẻ ở tại các giải trong nước, hoặc tại Australia, các đội bóng trẻ của Anh, còn có các sinh viên Đại học từ Mỹ. Điều đó có nghĩa là không phải cầu thủ nào của U20 New Zealand cũng thi đấu chuyên nghiệp, mà có cả các cầu thủ bán chuyên và nghiệp dư.

Thiện Nhân

U20 New Zealand điểm “binh hùng tướng mạnh” cho World Cup - 2