1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam đánh bại đội bóng của HLV Frank Rijkaard

(Dân trí) - Trước đối thủ mạnh đến từ học viện Montverde của Mỹ và được cố vấn bởi cựu danh thủ Frank Rijkaard, U19 Việt Nam vẫn chơi rất tự tin để giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-2...

Đây là trận giao hữu thứ 2 của U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Bỉ. Trước đó, trong trận đấu đầu tiên, U19 Việt Nam đã để thua trước liên quân học viện JMG với tỷ số 1-3. Đây là trận đấu HLV Guillaume Graechen tiếp tục không hài lòng về khâu dứt điểm cũng như hàng phòng ngự của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, U19 Việt Nam cũng có tín hiệu vui khi tiền đạo Văn Toàn “nổ súng” trở lại sau một thời gian dài tịt ngòi.

Chỉ có hơn 1 ngày nghỉ ngơi, nhưng thời gian là đủ để các cầu thủ hồi phục sức lực trước trận gặp đội bóng học viện Montverde của Mỹ. HLV người Pháp không lo ngại vấn đề quá tải của các cầu thủ, bởi ở chuyến tập huấn tại Anh trước đó, các học trò của mình vừa phải di chuyển nhiều, vừa đá với mật độ thi đấu 2 ngày/trận.

Về phía đối thủ, Học viện Montverde được thành lập từ năm 1912. Hiện tại, Học viện Montverde được cố vấn bởi cựu HLV Barcelona, Frank Rijkaard-người đã đưa siêu sao Lionel Messi lên đội một và mang về danh hiệu vô địch Champions League 2006 cho Barca.

Các cầu thủ của Học viện Montverde hiện cũng đang đi tập huấn tại Bỉ và họ vừa mới có chiến thắng với tỉ số 2-1 trước đội trẻ Heerenveen, đội bóng hiện đang được dẫn dắt bởi huyền thoại bóng đá Hà Lan Marco van Basten. Trước đó, học viện Montverde có tour du đấu tại châu Âu để gặp các đội bóng trẻ Heerenveen, Ajax, Lierse SK và Volendam.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, Học viện Montverde đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U19 Việt Nam. Đội bóng đến từ Mỹ cũng tung ra đội hình mạnh nhất, với những cái tên đáng chú ý như Federico, Ansou, Malick, Konate, Rodman, Gassama…

Nhập cuộc tự tin, nhưng chính U19 Việt Nam là đội bị dẫn bàn trước. Dường như những xáo trộn về vị trí đã khiến U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi quen thuộc của mình. Trong trận đấu này, Văn Quý, Công Phượng và Thanh Tùng được cho nghỉ vì chấn thương chưa bình phục. HLV Guillaume Graechen bố trí Lâm Ti Phông chơi cao nhất trên hàng công thay cho Công Phượng. Đông Triều được kéo lên đá tiền vệ trụ. Trong khi đó, Duy Mạnh cặp với Văn Thiết ở vị trí trung vệ.

U19 Việt Nam dẫn kiểm soát được thế trận và có bàn gỡ của Lâm Ti Phông ở những phút cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, HLV Guillaume Graechen tung Đức Huy vào sân để tăng cường hàng công và ngay lập tức sự thay đổi người của HLV người Pháp cho thấy hiệu quả. Lâm Ti Phong trong một ngày thi đấu xuất thần, đã có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này, giúp U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Dù đối phương gỡ hòa 2-2 ngay sau đó nhưng 2 bàn thắng của Xuân Trường và Đức Huy đã ấn định chiến thắng 4-2 cho U19 Việt Nam.

Như vậy, đây là trận thắng đầu tiên của U19 Việt Nam tại Bỉ. HLV Guillaume Graechen tỏ ra hài lòng với lối chơi và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. HLV người Pháp hy vọng một vài trụ cột có thể bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân trong những trận tới đây.


Tiến Đạt
Clip: VTV