1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, Australia ở giải châu Á

(Dân trí) - U19 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu vô cùng khó khăn với những đối thủ sừng sỏ tại vòng bảng U19 châu Á là U19 Hàn Quốc, U19 Australia và U19 Jordan.

Dù vậy, với những gì mà U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn, cùng việc U19 Việt Nam từng vào World Cup 2 năm trước, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có quyền hy vọng.


U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nặng ở giải châu Á

U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nặng ở giải châu Á

Lá phiếu bốc thăm đưa tuyển U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá là rất “khó thở”, gặp các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Australia và Jordan. Lần gặp nhau gần nhất tại vòng chung kết U19 châu Á, U19 Việt Nam đã để thua Hàn Quốc tới 0-6. Mới đây trong giải Tứ hùng giao hữu, đoàn quân áo đỏ hòa 1-1 trên thế thắng trước đối thủ này. Dù vậy, U19 Hàn Quốc vẫn còn nhiều trụ cột chưa được CLB chủ quản cho phép lên tuyển.

Trong khi đó, Australia có nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á. Sau giải đấu năm 2016 bị loại từ vòng bảng, Australia đang rất muốn thay đổi hình ảnh và giành vé tới U20 World Cup.

Còn Jordan cũng là đối thủ đáng gờm với trình độ kỹ thuật và thể lực tốt. Ở cấp ĐTQG, Việt Nam chỉ có thể thủ hòa trong 2 trận gần nhất gặp đối thủ này.

Dù gặp các đối thủ mạnh nhưng U19 Việt Nam vẫn rất tự tin sẽ làm nên điều kỳ tích như 2 năm trước, với tấm vé lịch sử dự U20 World Cup. Ngoài ra, chắc chắn thành công của U23 Việt Nam vừa qua sẽ tiếp thêm nhiều sức mạnh cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Ở giải U23 châu Á 2018, Việt Nam cũng gặp hai đối thủ Australia và Hàn Quốc, chơi rất ấn tượng để vượt qua vòng bảng, vào tới trận chung kết.

Vòng chung kết U19 châu Á 2018, diễn ra từ 18/10. Vòng chung kết có 16 đội tham dự, chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Bốn đội bóng lọt vào bán kết cũng chính là 4 đại diện của châu Á tham dự vòng chung kết U20 thế giới 2019 diễn ra tại Ba Lan.

Bảng A: Indonesia, UAE, Qatar, Đài Bắc Trung Hoa

Bảng B: Nhật Bản, Iraq, Thái Lan, Triều Tiên

Bảng C: Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Jordan

Bảng D: Saudi Arabia, Tajikistan, Trung Quốc, Malaysia

Việt Long