1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại U19 châu Á 2014

U19 Việt Nam bị chơi xấu, xử ép

(Dân trí) - Không chỉ bị đối thủ Hong Kong (Trung Quốc) đá rắn khiến nhiều cầu thủ bị chấn thương, cầu thủ U19 Việt Nam còn bị trọng tài xử ép trong trận thắng đậm tối qua.

Đúng như dự đoán, U19 Hong Kong không phải là đối thủ của U19 Việt Nam. Để hạn chế bàn thua, đội bóng này đã sử dụng lối chơi chặt chém ngay từ đầu để hạn chế sức mạnh của U19 Việt Nam. Chính vì thế, sau nửa thời gian thi đấu hiệp 1, tiền vệ Đức Huy đã phải rời sân vì bị lật cổ chân. Với chấn thương này, Đức Huy coi như chia tay với giải đấu.
 
Hong Kong (Trung Quốc) đã thi đấu đầy thô bạo - Ảnh: Gia Hưng

Hong Kong (Trung Quốc) đã thi đấu đầy thô bạo - Ảnh: Gia Hưng

Ngoài Đức Huy, các cầu thủ khác như Văn Toàn, Công Phượng, Văn Sơn…cũng đều bị cầu thủ Hong Kong đá rắn, nhưng không bị trọng tài chính rút thẻ phạt. Việc U19 Việt Nam bị đối phương chơi rắn được dự đoán, nhưng ngay cả sân chơi châu lục, chúng ta cũng bị trọng tài xử ép là điều khá bất ngờ.

Càng đáng nói hơn khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) nhưng trọng tài điều khiển trận đấu lại là người…Trung Quốc. Có lẽ vì thế mà cầu thủ Hong Kong liên tục chơi xấu, nhưng vẫn được trọng tài nương tay.

Việc bị đối thủ chơi rắn, nhiều cầu thủ bị chấn thương nặng nhẹ khác nhau, nên mục tiêu ghi nhiều bàn thắng của U19 Việt Nam đã bị ảnh hưởng. Đây cũng không phải lần đầu tiên U19 Việt Nam bị chơi xấu, trọng tài xử ép và sự thờ ơ của lãnh đạo VFF. Trước đó, tại giải vô địch Đông Nam Á, U19 Việt Nam cũng bị đội chủ nhà Indonesia và trọng tài chính người Thái Lan đá rắn, thổi ép, khiến nhiều cầu thủ bị chấn thương.

Phát biểu sau trận đấu với báo chí, HLV Guillame Graechen không bình luận gì về việc bị trọng tài xử ép, mà chỉ nói về vấn đề chuyên môn. Theo HLV người Pháp, ông không hài lòng về lối chơi của U19 Việt Nam, dù các học trò đã có chiến thắng đậm.

“Một lần nữa cầu thủ U19 Việt Nam lại chơi thiếu tập trung. Đặc biệt, đây là trận thứ 2 hàng công của U19 bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong khi hàng phòng ngự để lộ sai lầm khiến đối phương ghi bàn. Cũng cần phải nói trận đấu này cầu thủ Hong Kong đã chủ động phòng ngự số đông, nên gây ra nhiều khó khăn với chúng tôi”, HLV Guillame Graechen cho biết.

“Chúng tôi sẽ có hơn 1 ngày để chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Úc, và những sai lầm ở 2 trận trước cần được sớm khắc phục”, HLV người Pháp nói.

Ngô Linh