1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 của bầu Đức được tăng cường thể lực theo phương pháp khoa học

(Dân trí) - Ngoài việc có thêm chuyên gia thể lực người Pháp, lứa U19 của bầu Đức còn được trang bị thiết bị đo cường độ vận động hiện đại, nhằm giúp HLV Graechen Guillaume đánh giá chính xác nền tảng của các cầu thủ.

Bộ thiết bị gồm những con chip điện tử này được bầu Đức đặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Trong tập luyện và thi đấu, những con chip vừa nêu sẽ ghi lại thông số của từng cầu thủ, như họ di chuyển bao nhiêu km mỗi trận? Sức bền yếm khí ra sao?

Từ những thông số cụ thể như thế, HLV Graechen Guillaume và vị trợ lý chuyên trách thể lực người Pháp sẽ có đánh giá toàn diện về sức bền của các học trò, từ đó có bài tập phù hợp cho từng VĐV, giúp từng người cải thiện được những nhược điểm của mình.

Việc nâng cao thể lực cho lứa cầu thủ U19 xuất thân từ học viện bóng đá HAGL-Arsenal.JMG luôn là việc làm mà bầu Đức trăn trở, sau khi ông nhiều lần chứng kiến các cầu thủ của mình hụt hơi ở các giải đấu tầm khu vực và châu lục, rõ ràng nhất là 2 thất bại trong các trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013 trước Indonesia và U22 Đông Nam Á 2014 trước Myanmar.

Thể lực cũng được xem là điểm yếu nhất của lứa U19 trong tay bầu Đức thời gian qua, nên việc cải thiện thể lực với họ lúc này là điều bắt buộc.

Ngày 10/11 tới đây, các cầu thủ thuộc lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy… sẽ tập trung trở lại tại trung tâm TDTT Hàm Rồng (Pleiku), chuẩn bị cho đại hội Sinh viên Đông Nam Á 2014 và V-League 2015.

Kim Điền