1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“U22 Việt Nam vẫn còn một số sai sót và tâm lý chủ quan trước UAE”

(Dân trí) - Trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn cho rằng U22 Việt Nam vẫn còn một số sai sót trong trận đấu với U22 UAE. Dù vậy, tinh thần của các cầu thủ rất tốt. Trong khi đó, HLV Maciej Skorza khen đội chủ nhà nức nở.

Nhận xét về các cầu thủ U22 Việt Nam, sau trận đấu với U22 UAE trên sân Thống Nhất, trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn nói: “Ban huấn luyện hài lòng về tinh thần của các cầu thủ. Họ đã thi đấu hết mình, nỗ lực cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu sôi động”.

“Tuy nhiên, trong trận này, một số sai sót vẫn xuất hiện, đó là chúng ta vẫn còn nhiều đường chuyền chưa chính xác, cộng với tâm lý có phần chủ quan, mà bàn thua trước UAE là một ví dụ” – trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn nói thêm.

“U22 Việt Nam vẫn còn một số sai sót và tâm lý chủ quan trước UAE” - 1
Trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn (ảnh: Trọng Vũ)

Dĩ nhiên, dù HLV Park Hang Seo không trực tiếp nắm đội đá giao hữu trên sân Thống Nhất, nhưng ông Park vẫn theo sát tình hình của đội tuyển U22 Việt Nam. Trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn tiết lộ: “HLV Park Hang Seo dặn các cầu thủ là phải thi đấu cố gắng, phải chơi với tinh thần cao nhất”.

“UAE là đối thủ giàu thể lực, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã hạn chế điểm mạnh này của đối thủ, nhờ chúng ta luôn giữ vững tinh thần tốt. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, luôn sát cánh bên đội tuyển” – ông Nguyễn Văn Đàn nói thêm.

Trong khi đó, HLV Maciej Skorza không tiếc lời khen cho đội tuyển U22 Việt Nam: “Các bạn có một đội bóng được tổ chức rất tốt, các cầu thủ Việt Nam rất mạnh mẽ. Sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua rất ấn tượng. Tôi cũng ấn tượng về khán giả Việt Nam, họ thật sự cuồng nhiệt”.

“U22 Việt Nam vẫn còn một số sai sót và tâm lý chủ quan trước UAE” - 2

HLV Maciej Skorza (U22 UAE) - ảnh: Trọng Vũ

“Còn về trận đấu vừa rồi, tôi cho rằng đội tuyển U22 Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp 1, đặc biệt là trong 15 phút đầu. Mãi đến sau đó chúng tôi mới dần dần thi đấu khá hơn. Các cầu thủ Việt Nam phối hợp nhịp nhàng, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn” – vẫn là lời HLV Maciej Skorza.

Sau trận giao hữu trên sân Thống Nhất, U22 UAE và U22 Việt Nam sẽ tái ngộ tại VCK U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan, vào tháng 1/2020, HLV Maciej Skorza không quên nói về trận đấu ở VCK U23 châu Á: “Vào tháng 1 tới đây, cả 2 đội Việt Nam và UAE sẽ có sự trở lại của các trụ cột đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Khi đó, đôi bên sẽ khác, và trận đấu có thể thận trọng hơn trận đấu vừa diễn ra”.

“Tôi cũng khẳng định rằng đội của tôi đã chơi với 100% sức lực trong trận giao hữu vừa rồi, với những cầu thủ tốt nhất mà tôi có thể sử dụng vào lúc này” – HLV Maciej Skorza nhấn mạnh.

T.V

“U22 Việt Nam vẫn còn một số sai sót và tâm lý chủ quan trước UAE” - 3