1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“U22 Việt Nam tấn công và phòng ngự đều rõ nét trước Brunei”

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng cho dù Brunei rất yếu, nhưng chiến thắng đậm của U22 Việt Nam vẫn đáng ghi nhận. Đặc biệt, khâu tổ chức lối chơi của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo rất tốt, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Đức Chinh ghi 4 bàn, U22 Việt Nam thắng đậm U22 Brunei

Đánh giá trận thắng của U22 Việt Nam trước Brunei, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Đối thủ yếu giúp chúng ta có trận đấu dễ thở. Tuy nhiên, số bàn thắng mà chúng ta đạt được trong trận này thể hiện sự nỗ lực của các cầu thủ, thể hiện bản lĩnh của các vị trí trên sân” 

“Khâu phối hợp giữa các cầu thủ khá tốt, đặc biệt 2 cánh chơi rất nhuần nhuyễn, với sự xuất hiện của Trọng Hùng và Trọng Hoàng. Điều tôi muốn dành lời khen cho U22 Việt Nam là họ thi đấu rất gắn kết và rõ nét, cả trong tấn công lẫn phòng ngự” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

“U22 Việt Nam tấn công và phòng ngự đều rõ nét trước Brunei” - 1
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Ông Vinh cũng không quên nói về Hà Đức Chinh, chân sút gây rất nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây, thậm chí từng bị HLV ở CLB chủ quản SHB Đà Nẵng của anh là Lê Huỳnh Đức chê. Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá: “Đức Chinh gây ấn tượng, cậu ta thể hiện khác ở SHB Đà Nẵng, thi đấu cũng khá nghiêm túc và giàu khát khao”.

Một trong những điều được quan tâm đối với U22 Việt Nam trong trận đấu với Brunei nói riêng và toàn giải nói chung, đó là việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Về điều này, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét: “Mặt sân cỏ nhân tạo ảnh hưởng khá lớn đến kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam, các cầu thủ khó chuyền hơn, khó khống chế bóng hơn”.

“Trong các tình huống một đối một, cầu thủ Việt Nam muốn qua người cũng khó hơn, bởi việc xoay trở trên mặt sân cỏ nhân tạo gặp nhiều thử thách hơn. Dĩ nhiên, khó khăn là khó khăn chung, mọi đội bóng đều phải chịu khó khăn như thế, bây giờ chúng ta buộc phải làm quen với điều đó, để thi đấu tốt trong các trận đấu tới” – vẫn là lời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh.

“U22 Việt Nam tấn công và phòng ngự đều rõ nét trước Brunei” - 2
U22 Việt Nam có chiến thắng đậm trước Brunei trong trận ra quân tại SEA Games (ảnh: An An)

Điều đáng tiếc duy nhất đối với U22 Việt Nam trong trận thắng đậm Brunei là chấn thương của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, ông Vinh bình luận: “Tôi hy vọng là Tấn Sinh chấn thương nhẹ thôi, mong cậu ấy sớm trở lại, bởi chẳng nhà chuyên môn nào muốn xáo trộn hàng thủ ở các giải đấu quan trọng”.

“Dù vậy, đó vẫn là lời cảnh báo cho chúng ta, rằng đá trước các đối thủ yếu hơn, ngoài việc ghi bàn, U22 Việt Nam cần phải chú ý đến việc tránh chấn thương và thẻ phạt, tránh tối đa trong khả năng có thể” – ông Nguyễn Thành Vinh cho biết.

Sau trận đấu với Brunei, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 tại SEA Games 30, với Lào vào ngày 28/11 tới. Đây tiếp tục là trận đấu mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn hẳn đối phương.

Trọng Vũ