1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 Việt Nam thua đáng tiếc Sinh viên Nhật Bản tại giải U21 quốc tế

(Dân trí) - Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U21 quốc tế năm 2019 diễn ra chiều 3/11, đội U21 Việt Nam thua đội Sinh viên Nhật Bản 1-2, với bàn quyết định được đối phương ghi ở phút bù giờ của hiệp 2.

Do đã chắn chắn giành quyền vào chơi trận chung kết của giải, nên HLV Dương Hồng Sơn của U21 Việt Nam chủ động thay gần hết đội hình chình, nhằm thử nghiệm các gương mặt còn lại của đội chủ nhà, để cho những người ít thi đấu trước đó có cơ hội được ra sân.

Đấy chính là lý do mà U21 Việt Nam chơi không tưng bừng bằng các trận trước đó. Bóng mới lăn khoảng 23 phút, Sinh viên Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số. Một loạt pha phối hợp gắn bó của các cầu thủ đội khách đặt Otake Shogo vào thế đối mặt với thủ môn Dương Tùng Lâm bên phía U21 Việt Nam, trước khi Otake Shogo đệm bóng cận thành, đưa Sinh viên Nhật Bản dẫn trước 1-0.

U21 Việt Nam thua đáng tiếc Sinh viên Nhật Bản tại giải U21 quốc tế - 1
Sinh viên Nhật Bản là đội vượt lên dẫn trước trong trận đấu này
U21 Việt Nam thua đáng tiếc Sinh viên Nhật Bản tại giải U21 quốc tế - 2

U21 Việt Nam sau đó có bàn gỡ hoà

Cũng phải nói thêm rằng Sinh viên Nhật Bản chính là đội đương kim vô địch giải bóng đá sinh viên thế giới, nên dù chỉ là các cầu thủ không chuyên, nhưng đội Sinh viên Nhật Bản vẫn chơi rất có đường có nét, với chất lượng kỹ thuật khá.

Khoảng chục phút sau đó, nếu như Otake Shogo nắn nót hơn trong pha kết thúc trong thế không người kèm, cầu thủ của đội khách đã có bàn thắng thứ 2 trong trận.

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 3 phút, U21 Việt Nam có bàn gỡ hoà, từ tình huống sai lầm của thủ môn Tsuiboi Yuya.

U21 Việt Nam thua đáng tiếc Sinh viên Nhật Bản tại giải U21 quốc tế - 3

Sinh viên Nhật Bản vẫn là đội giành thắng lợi chung cuộc

U21 Việt Nam thua đáng tiếc Sinh viên Nhật Bản tại giải U21 quốc tế - 4
2 đội sẽ tái ngộ nhau trong trận chung kết của giải, diễn ra sau đây 2 ngày

Thủ thành này lừa qua cầu thủ đội U21 Việt Nam, nhưng anh chưa hài lòng, tiếp tục ngoặt bóng thêm lần nữa hòng đánh lừa cầu thủ chủ nhà. Nhưng anh bị pha ập vào của cầu thủ U21 Việt Nam cướp được bóng, trước khi bóng dội đến vị trí của Trần Công Minh, rồi cầu thủ của U21 Việt Nam ung dung đá bóng vào khung thành đã bỏ trống, gỡ hoà 1-1 cho đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn.

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, cho dù cả 2 đội đã giành quyền vào chung kết. Phút 52, cú sút của Shosei bên phía Sinh viên Nhật Bản bật vào một hậu vệ chủ nhà rồi đổi hướng. Thế nhưng, thủ môn Dương Tùng Lâm của U21 Việt Nam lại có pha phản xạ xuất thần, đẩy bóng cứu thua cho đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn.

U21 Việt Nam thua đáng tiếc Sinh viên Nhật Bản tại giải U21 quốc tế - 5
Khán giả đến sân khá đông, ủng hộ đội chủ nhà U21 Việt Nam
U21 Việt Nam thua đáng tiếc Sinh viên Nhật Bản tại giải U21 quốc tế - 6

Sau đó, thủ thành Dương Tùng Lâm còn thêm vài lần khác trổ tài trước các pha dứt điểm nguy hiểm của đối phương.

Mãi đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, cú sút hiểm hóc của Sumiya mới đánh bại được thủ môn này, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sinh viên Nhật Bản.

Ngày 5/11 tới đây, 2 đội U21 Việt Nam và Sinh viên Nhật Bản sẽ tái ngộ nhau trong trận chung kết giải U21 quốc tế năm 2019, cũng trên sân Hoà Xuân (Đà Nẵng).

Trọng Vũ

Ảnh: Anh Hải

U21 Việt Nam thua đáng tiếc Sinh viên Nhật Bản tại giải U21 quốc tế - 7